Năm học 2010-2011, VEF đã tuyển chọn số nghiên cứu sinh và học giả này sang Hoa Kỳ học tập chương trình sau đại học ngành công nghệ gồm: nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên; hóa sinh và sinh học phân tử; hóa sinh/hóa học hữu cơ; khoa học y sinh; khoa học máy tính; khoa học môi trường; vi sinh; thực vật học và y tế công cộng. Các ngành kỹ thuật bao gồm: kỹ thuật vũ trụ; kỹ thuật hóa chất; kỹ thuật xây dựng và môi trường; kỹ thuật điện; kỹ thuật công nghiệp; kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật hạt nhân vận tải.

Các nghiên cứu sinh, học giả tại buổi giao lưu. Ảnh: Q.VIỆT

Riêng chương trình nghiên cứu của ba học giả được tuyển chọn khá khắt khe: Ứng viên phải chứng minh được thành tích chuyên môn xuất sắc tại Việt Nam. Chất lượng đề cương chuyên môn của học giả miêu tả được các hoạt động mà ứng viên thực hiện tại Hoa Kỳ; giải thích kinh nghiệm phát triển chuyên môn này sẽ đóng góp như thế nào cho sự phát triển sự nghiệp của ứng viên tại Việt Nam…

Q.VIỆT


Video đang được xem nhiều