5 loại thực phẩm trị chứng liệt dương tại nhà

Liệt dương là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của nam giới, vì khả năng sinh sản của đàn ông vẫn được xem là chuyện quan trọng.

15.7978
Vì lý do này, nam giới thường ít tin tưởng vào lời khuyên và chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa, luôn mang mặc cảm rằng mình là người bỏ đi và lo sợ bị chế giễu.
 
Nếu bạn không có khả năng đạt đến trạng thái cương cứng của dương vật trong khoảng vài tuần thì nguy cơ gặp bất thường về việc “đứng thẳng” của “cậu nhỏ” là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dưới đây là một số biện pháp chữa bệnh liệt dương tại nhà mà bạn có thể tham khảo. Hiệu quả của những biện pháp chữa trị từ tự nhiên đã được chứng minh và ghi nhận trong y văn.

1. Cà rốt

Loại thực phẩm này rất hữu dụng trong việc chữa bệnh liệt dương. Để trị bệnh, cần thái nhỏ 1 củ cà rốt rồi trộn chung với ½ quả trứng đã luộc chín (không phân biệt loại trứng gì).
 
Trộn thêm vào hỗn hợp này một muỗng canh mật ong và dùng chúng mỗi ngày trong ít nhất một tháng. Đây là một phương thuốc chữa bệnh tại nhà khá hiệu quả giúp làm tăng khả năng ham muốn ở nam giới.
 
2. Chà là

Chà là khô là một phương thuốc khá phổ biến dành cho những người đang phải đối mặt với rắc rối trong việc cương cứng của dương vật.
 
Loại trái này cung cấp nhiều năng lượng rất có lợi cho “chuyện yêu đương” của nam giới. Hãy trộn lẫn hỗn hợp bao gồm chà là khô, hạt mộc qua, hạt hồ trăn và hạnh nhân rồi dùng hỗn hợp này mỗi ngày với liều lượng 100gram.
 
3. Nho khô (đặc biệt là nho đen)

Nho khô chữa trị liệt dương rất hiệu quả vì chúng giàu chất xơ và những dưỡng chất khác như ma-giê, thiamine, vitamin C, K, E, riboflavin, folate, niacin, kẽm, can-xi, selen và man-gan.
 
Bạn có thể đun sôi nho khô với sữa và dùng chúng 3 lần mỗi ngày đến khi căn bệnh được cải thiện rõ rệt.

4. Nước ép gừng

Đây vẫn được xem là một loại thuốc kích thích tình dục tự nhiên. Cách sử dụng nước gừng ép cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần hòa một ít nước ép gừng với mật ong và dùng chung với ½ quả trứng đã luộc chín mỗi ngày.
 
Sự kết hợp giữa 3 loại thực phẩm này có thể giúp chữa trị những rắc rối về chức năng cương cứng của dương vật và bệnh liệt dương.

5. Măng tây

Măng tây cũng là một loại thực phẩm có công dụng kích thích khả năng ham muốn.
 
Để chữa trị bệnh xuất tinh sớm và những rắc rối khác có liên quan đến sức khỏe tình dục, hãy xay nhuyễn 15 gram rễ măng tây với 2 cốc sữa và uống chúng mỗi ngày 2 lần.

Theo Hồng Xuân - Phụ nữ TPHCM/ Lifemojo.com

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]