6 cách phối đồ với khoác oversized

Mùa đông năm nay chiếc áo oversized tiếp tục "làm mưa làm gió" tại các sàn diễn thời trang. Lấy cảm hứng từ phong cách thời trang của nam giới chiếc áo oversized mang lại vẻ cá tính cho người mặc. Làm đẹp sẽ chỉ cho bạn cách phối đồ chỉ với một chiếc áo oversized.

15.5996

Mùa đông đến bạn thường phàn nàn "tại sao mình không đủ áo ấm để thay đổi?" Các chuyên gia thời trang chỉ ra rằng, không cần quá nhiều quần áo thay đổi phong cách! Chỉ cần một chiếc áo khoác bạn hoàn toàn có thể tạo ra nhiều phong cách khác nhau. Dưới đây là 6 cách để bạn trông thật xinh tươi với một chiếc áo khoác dáng rộng.

1. Cá tính

Một chiếc quần da, áo đính hạt, boots cổ thấp, mũ len và chiếc áo khoác ngoài, vậy là đủ để tạo ra phong cách và giữ ấm trong thời tiết lạnh giá.

2. Duyên dáng

Ý tưởng này thật lý tưởng cho một buổi tối hẹn hò. Sự kết hợp giữa chiếc áo khoác rộng màu xám và chiếc váy tông màu khói sẽ giúp bạn trông thật tuyệt.

3. Bụi bặm

Áo len, quần jean yêu thích của bạn và một đôi boots bệt! Còn gì thích hợp hơn cho một ngày cuối tuần với lịch dã ngoại đang chờ sẵn.

4. Kiêu sa

Hãy mặc bên ngoài chiếc áo len, kết hợp với đôi giầy mũi nhọn và chiếc túi cùng màu với váy sẽ mang lại cho bạn vẻ kiêu sa, thanh lịch

5. Nam tính:

Một bộ trang phục hoàn hảo cho khoảng thời gian bạn đi chơi: Quần jean, áo phông, áo sơ mi kẻ đi kèm một đôi giày bệt kiểu "mem wear" và bên ngoài là chiếc áo oversized.

6. Trẻ trung

Vẫn là chiếc áo khoác của bạn, nhưng hãy thay đổi trang phục bên trong, nhìn bạn lại hoàn toàn mới mẻ. Set đồ này bao gồm: Chân váy da, áo len, boots cao qua gối.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]