Nếu cha mẹ muốn dạy bé có thái độ đúng đắn về tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ thì nên tránh những lỗi sau đây:
Nói dối khi bé đòi mua thứ gì đó
Các chuyên gia tâm lý trẻ em đã thống kê rằng, một bé
có thể đòi hỏi hơn 100 thứ mỗi ngày với cha mẹ mình. Phụ huynh vì muốn
bé chấm dứt đòi hỏi ngay lập tức thường trả lời ngay là: “Mẹ không có đủ
tiền” hoặc “Mẹ không đủ khả năng mua thứ này đâu. Nhà mình nghèo lắm”.
Khi đó bé sẽ thôi không vòi vĩnh, còn mẹ cũng nhẹ nhõm vì giải tỏa được
áp lực.
|
Ảnh minh họa: mevabe. |
Tuy
nhiên những lời nói dối tưởng như vô hại này về lâu dài lại không có
hiệu quả giáo dục với bé. Khi lớn hơn bé có thể biết là cha mẹ luôn có
tiền, đủ điều kiện kinh tế chứ không phải không có tiền. Bởi vậy khi còn
đòi mua thứ gì đó mà bạn muốn từ chối, bạn hãy trung thực và đơn giản
khi trả lời bé: “Mẹ có tiền đây nhưng mẹ không thể mua món đồ chơi này
cho con. Nó quá đắt” hoặc “Mẹ còn tiền nhưng tiền này để mua rau, mua
thịt, mua sữa... nữa”.
Đồng thời, bạn có thể giải thích thêm lý do vì sao bạn
không thể mua thứ bé đòi hoặc chỉ cho bé được chọn mua thứ gì cần thiết
hơn cả. Điều này giúp bé có thói quen biết cân nhắc khi muốn mẹ mua cho
thứ gì.
Không nói về tiền bạc vì sợ làm hư con
Cùng với suy nghĩ này, nhiều phụ huynh thường né tránh
những chủ đề nhạy cảm như giới tính, chất nghiện trước mặt con cái. Tuy
nhiên đây là một cách dạy con hoàn toàn không khoa học vì nó có thể
khiến bé mắc phải nhiều nhận thức sai lầm vì không được cha mẹ chỉ dẫn.
Vì thế nên nói chuyện với con về tiền nong ngay từ
sớm, tùy độ tuổi mà có cách dạy bé cho phù hợp. Điều này sẽ giúp bé biết
trân trọng đồng tiền và có thể tự quản lý tiền bạc một cách khôn ngoan
về sau.
Không định hướng cách chi tiêu cho bé
Nuôi dạy con trở thành người có ích không phải là dễ.
Cha mẹ luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho con cái của họ. Thế nên đôi
khi con cái có đòi hỏi quá nhiều thứ phi lý, các bậc phụ huynh vẫn sẵn
lòng đáp ứng.
Những sai lầm trong các bài học chi tiêu có thể hình
thành rất sớm ở các bé, nhất là khi gia đình có điều kiện và có thói
quen tiêu tiền phung phí. Bé sẽ biết bố mẹ có tiền nên không cần cân
nhắc, cứ mặc sức mua. Điều này khiến kỹ năng quản lý và tiêu tiền ở bé
rất kém.
Ở những giai đoạn đầu đời, bé học hỏi và bắt chước cha
mẹ chi tiêu như một cái máy. Tức là bé nhớ mẹ tiêu tiền hoang phí nên
“copy” theo. Bởi thế cha mẹ cần luôn là tấm gương về chi tiêu hợp lý cho
con.
Với những bé lớn hơn, có quan điểm và một số tiền nhỏ
được tiêu riêng thì cha mẹ cũng cần luôn định hướng cho bé. Nếu bạn thấy
bé muốn lãng phí tiền trong con lợn đất vào những món đồ nữ trang ngớ
ngẩn, hãy gợi ý để bé chỉ mua một món. Một món còn lại, bé có thể mua
sau, vào dịp khác.
Keo kiệt với mọi mong muốn của con
Nếu bé tới bên mẹ và nói thích một chiếc guitar đồ
chơi, bạn hãy lắng nghe nguyện vọng của bé cho dù bạn chẳng hề hứng thú
với âm nhạc. Nếu đó là mong ước chính đáng, bạn có thể đề nghị bé phải
hoàn thành một số việc gì đó trước khi có được phần thưởng này. Đây là
cách khuyến khích bé suy nghĩ tích cực để hoàn thành việc mẹ giao nhanh
mà hiệu quả nhất.
Bố mẹ không thống nhất cách dạy con chi tiêu
Nếu cha mẹ không cùng quan điểm dạy con về chi tiêu
thì bé có thể biết là đòi mẹ không được thì ra xin bố, chắc chắn sẽ được
mua đồ chơi cho. Bởi thế khi dạy con về tiền, đòi hỏi cha mẹ phải thống
nhất quan điểm từ trước. Cùng thảo luận xem hàng tháng vợ chồng bạn
dành bao nhiêu tiền tiêu vặt cho con, bé có thể mua bất kỳ thứ bé muốn
với số tiền này không, nếu bé có số tiền khác (ví dụ ông bà, cô bác cho)
thì cha mẹ phải làm thế nào....
Chờ bé thật lớn mới dạy cách tiêu tiền
Nhiều cha mẹ nghĩ bé còn nhỏ sẽ chẳng biết gì nên phải
đợi khi bé thật lớn (học tiểu học chẳng hạn) thì mới dạy con tiêu tiền.
Sự thật là càng “om” lâu thì chuyện dạy con tiêu pha càng kém hiệu quả
và khó khăn hơn. Bé cần phải biết tôn trọng đồng tiền và biết cân nhắc
chi tiêu từ khi còn bé. Đó là nền tảng vững vàng nhất để bé bước vào đời
với kiến thức đúng đắn về sử dụng đồng tiền.
Theo Mẹ và Bé