80% người suy tĩnh mạch chi dưới mà không biết

(NLĐO)- Ước tính có đến 35% người trong độ tuổi lao động và 50% người đã về hưu mắc bệnh suy tĩnh mạch chi dưới.

15.6023

Sáng ngày 10-12, Sở Y tế TP HCM, Hội Tĩnh mạch TP và Công ty Servier Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình “15 phút yêu đôi chân, khỏe mỗi ngày” với các hoạt động đánh giá nguy cơ mắc bệnh suy tĩnh mạch, sinh hoạt chuyên đề, tư vấn trực tiếp về bệnh bởi nhân viên y tế, hướng dẫn đi bộ đúng cách, đi bộ nhanh tập thể… với sự tham gia của gần 1.000 người dân.

Người dân tham gia chương trình thực hiện test đánh giá nguy cơ suy tĩnh mạch chi dưới

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch TP, suy tĩnh mạch chi dưới mãn tính là tình trạng tĩnh mạch ở chân không còn thực hiện đầy đủ chức năng của nó, máu bị ứ đọng ở chân, gây áp lực trong lòng tĩnh mạch. Tình trạng bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, gây đau nhức chân, làm giảm chất lượng cuộc sống… Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể nặng thêm làm giãn tĩnh mạch, phù chân, hoặc nghiêm trọng hơn là diễn tiến thành chàm, loét chân…

Trong khi đó, BS chuyên khoa II Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP, cho biết theo các khảo sát, tỉ lệ mắc bệnh lý suy tĩnh mạch chi dưới lên đến 35% ở những người đang trong độ tuổi lao động và 50% ở người đã về hưu. Đáng lưu ý, trong số này có đến 90% trường hợp không được điều trị đúng cách, 80% người bệnh thậm chí không biết mình có bệnh. Nguyên nhân của căn bệnh này chủ yếu là do lối sống thiếu vận động, chế độ dinh dưỡng không cân bằng, thiếu chất xơ…

Để ngăn ngừa căn bệnh này, Hội Tĩnh mạch học TP phát động người dân thực hiện đi bộ 15 phút đúng cách mỗi ngày. Đây là liều thuốc phòng ngừa hữu hiệu với người chưa bị và là bài tập kết hợp rất tốt với những người đang phải điều trị bằng thuốc trợ tĩnh mạch.

Tin-ảnh: A. Thư
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]