Ẩm thực độc đáo của Tết Đoan ngọ

Cơm nếp, bánh ú lá tro, lá xông, trái cây có vị chua, hoa cúng... lànhững mặt hàng "hot" nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ.

31.2018

Theo phong tục của người Việt Nam,vào ngày Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là ngày “diệt sâu bọ”mọingười sẽ dậy sớm, ăn rượu nếp trước, sau đó ăn một vài quả có vị chua nhưchanh, mận, rồi đi tắm nước lạnh để “diệt” hết “sâu bọ” trong người, giúp cảnăm cơ thể sẽ khỏe mạnh, mọi bệnh tật, muộn phiền cũng tiêu tan.

Chính vì lẽ đó, từ sáng sớm, nhiều người dân đã thức dậy để đi chợ, chuẩn bịcho gia đình những món đặc trưng cho ngày khá đặc biệt này, khiến cho phiên chợcũng trở nên nhộn nhịp hơn.

Các mặt hàng như: rượu nếp, bánh ú lá tro, trái cây cóvị chua, hoa cúng, lá xông được coi là các mặt hàng “hot” nhất hôm nay:

Bánh ú, và nhiều loại hoa quả khác được coi là mặt hàng đặc trưng trong ngày Tết Đoan Ngọ của người miền nam. (Ảnh: Kênh 14)

Thì vải lại là loại quả được nhiều người dân miền Bắc lựa chọn. (Ảnh Afamily)

Tuy nhiên, giá cả các đồ đặc trưng cho ngày Tết Đoan Ngọ đều tăng so với ngày thường.

(Ảnh: Kênh 14)

Hoa tươi đắt hàng (Ảnh Afamily)

Các loại lá xông trừ tà cũng được nhiều người mua.

(Ảnh: Kênh 14)

Rượu nếp

(Ảnh: Kênh 14)

Nếp cẩm

là đồ ăn đặc trưng để "giết sâu bọ".

(Ảnh Afamily)

Giá cả tăng nhưng được niêm yết rõ ràng nên khách hàng cảm thấy thoải mái.

(Ảnh: Kênh 14)

Bán cùng lúc nhiều loại hàng "giết sâu bọ" để tiện lợi cho người mua.

(Ảnh: Kênh 14)

Cả một dãy chợ bán đồ phục vụ ngày Tết Đoan Ngọ.

(Ảnh: Kênh 14)

Người bán hàng vui như Tết vì có một ngày lãi lớn, kiếm bộn tiền.

(Ảnh: Kênh 14)


Minh Minh
(tổng hợp)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]