Bài học từ cách làm của SHB.Đà Nẵng

Trong cơn khủng hoảng của nền bóng đá, đây là lúc những giá trị truyền thống được phát huy

15.6046
Trong cơn khủng hoảng của nền bóng đá, đây là lúc những giá trị truyền thống được phát huy. SHB.ĐN nằm trong nhóm vẫn còn sống khỏe, thậm chí đây là lúc họ phát huy sức mạnh đặc biệt của mình…
SHB.ĐN của HLV Huỳnh Đức là một trong số ít đội bóng ở V-League có thể chủ yếu dựa vào nội lực. Ảnh: VSI

Hôm qua, Chủ tịch CLB K.KH Lê Tiến Anh chia sẻ: “Bạn thấy quan điểm của chúng tôi làm bóng đá không dùng tiền đấu tiền, đến nay không sai đúng không. Ai đó có thể bảo chúng tôi ki bo với cầu thủ trong vấn đề lương, thưởng, lót tay, nhưng chúng tôi vẫn không lung lay cách bóng đá. Khánh Việt không thiếu tiền để làm rình rang như nhiều đội bóng, nhưng thà chúng tôi để tiền đầu tư cho bóng đá trẻ, hoặc lo cho đời sống cầu thủ về sau còn hơn.

Rõ ràng, chúng tôi vẫn là địa phương làm tốt công tác đào tạo trẻ. Đội trẻ đá lên hạng Nhất dễ dàng. Chúng tôi cũng đã từng có lộ trình lo cho cầu thủ khi giải nghệ, điều đó rất quý nhưng mấy cầu thủ chấp nhận bởi đầu quân cho CLB khác lợi nhuận cao hơn. Quang Hải giờ muốn về lại K.KH, chắc chắn cậu ấy cũng hiểu rõ tương lai của K.KH không bấp bênh. Khánh Việt là doanh nghiệp của tỉnh, nên chắc chắn chúng tôi sẽ không bỏ rơi đội bóng”.

Tất nhiên, không phải địa phương nào cũng may mắn có một doanh nghiệp tầm cỡ như Tổng công ty Khánh Việt. Tuy vậy, nếu CLB và lãnh đạo địa phương nào cũng biết cư xử để kéo doanh nghiệp ngày càng xích lại với bóng đá, không hẳn là đa số các CLB số phận mong manh như thời gian qua. Về bản chất, các doanh nghiệp đến với bóng đá đều muốn đánh bóng tên tuổi, và tranh thủ tình cảm của lãnh đạo địa phương.

Nếu muốn, lãnh đạo địa phương hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình, để đưa ra những chế tài buộc các doanh nghiệp khi đến với bóng đá phải có những cam kết gắn bó trong thời gian, lộ trình nhất định. Đằng này, đa số thả nổi cho doanh nghiệp, hoặc không chịu chia sẻ với doanh nghiệp khi khó khăn.

Ví dụ Đà Nẵng, nói thật bầu Hiển muốn bỏ SHB.ĐN cũng không dễ. Thậm chí có lần lãnh đạo Đà Nẵng còn cảnh báo khi đội chơi bê bết, khiến khán giả Đà thành bức xúc: “Loạng quạng chúng tui lấy lại đội bóng chừ”. Có nghĩa, nếu Đà Nẵng lấy lại đội bóng thì bầu Hiển cũng mệt!

Nhưng cơ bản, cũng như SLNA, Khánh Hòa, yếu tố bản sắc và tính truyền thống ở SHB.ĐN vẫn quá đậm nét. Đào tạo trẻ tốt cộng thêm lực lượng khán giả vẫn còn ủng hộ đã quyết định đến sự thành công của đội bóng này. Chính yếu tố truyền thống đã khiến cơn bão chuyển nhượng chỉ ảnh hưởng đôi chút với bóng đá Đà Nẵng. Hàng loạt cầu thủ họ vẫn chấp nhận chịu thiệt để ở lại. Dĩ nhiên, thành công của SHB.ĐN có sự trợ lực lớn từ phía bầu Hiển về tài chính.

Tóm lại, SHB.ĐN vẫn có thể an tâm trước biến động chung, họ mà “ốm” thì các CLB khác cũng phải lê lết. Cho dù đang trong cơn khủng hoảng kéo dài, nhưng không có nghĩa là bóng đá nội đã hết cơ hội cứu vãn. Đồng Tháp, Hải Phòng, Thanh Hóa, SLNA, Đà Nẵng …dù có kẻ xuống hạng, nhưng vẫn là những đốm lửa để gieo niềm tin cho sự chấn hưng bóng đá, nếu được khơi gợi. Khán giả và tính truyền thống những địa phương này đáng trân quý lắm.

Vấn đề, ai sẽ giúp các CLB hồi sinh, giúp cho những đốm lửa bóng đá nội bùng lên khỏi những tàn tro. Giúp ở đây dĩ nhiên không chỉ về tiền bạc, mà là các điều kiện để làm bóng đá tử tế.

Thật là khó bởi ngay cả cuộc Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp mới đây cả VFF, VPF và các CLB như đang đứng trước ngã ba, ngã bảy của con đường thiên lý đến với bóng đá chuyên nghiệp.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]