Bạn đã biết đắp mặt nạ đúng cách?

Để những chiếc mặt nạ tự nhiên thực sự phát huy hết tác dụng, có một số nguyên tắc cần tuân thủ.

0

Không chỉ ít tốn kém, mặt nạ tự chế từ các nguyên liệu thiên nhiên còn được xem là khá hiệu quả, ít gây kích ứng cho làn da. Diễn viên Trịnh Kim Chi chia sẻ kinh nghiệm: để những chiếc mặt nạ tự nhiên này thực sự phát huy hết tác dụng, có một số nguyên tắc cần tuân thủ.

 

Thời gian đắp mặt nạ tốt nhất là vào buổi tối và bạn cần thư giãn hoàn toàn

 

Rửa sạch mặt trước khi đắp mặt nạ là điều bắt buộc đối với tất cả các loại mặt nạ. Quá trình này sẽ giúp tẩy sạch tất cả các chất bụi bặm bám ở lỗ chân lông, giúp da hấp thu dưỡng chất của mặt nạ tốt hơn.

 

Sau khi đắp mặt nạ, rửa lại thật sạch lần nữa. Tất cả những chất dinh dưỡng, vitamin có trong mặt nạ đã thẩm thấu sâu vào da trong thời gian bạn thư giãn.

 

Nhiều người cho rằng, đắp mặt nạ càng lâu, các chất dinh dưỡng càng thấm sâu vào da và vì vậy hiệu quả càng cao. Đây là quan niệm không chính xác. Thời gian đắp mặt nạ được nhiều chuyên gia về da liễu khuyến khích tối đa không quá 30 phút.

 

Việc đắp mặt nạ quá lâu dễ gây phản tác dụng, đặc biệt với một số loại mặt nạ có các thành phần chứa nhiều acid như cam, chanh… sẽ làm da khô hơn nếu đắp quá lâu trên mặt.

 

Không cần thiết phải đắp một lớp mặt nạ thật dày lên mặt mà chỉ nên đắp một lớp vừa đủ. Mặt nạ càng dày thì việc hấp thu chất dinh dưỡng càng kém do lỗ chân lông bị bít quá kín.

 

Bên cạnh đó, dù là những loại mặt nạ được làm từ các loại hoa quả, nguyên vật liệu có sẵn trong thiên nhiên nhưng cũng không nên sử dụng hằng ngày. Việc lạm dụng có thể khiến da trở nên nhạy cảm. Tốt nhất, chỉ nên đắp mặt nạ từ 1 - 2 lần/tuần.

 

Nếu da đang có quá nhiều mụn, không nên đắp mặt nạ. Việc đắp mặt nạ lúc này có thể sẽ khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn.

 

Các loại trái cây chứa nhiều nước như lê, dưa leo… không thích hợp với các bạn có làn da khô, thiếu độ ẩm. Các loại trái cây này sẽ khiến da trở nên khô hơn thay vì sẽ cung cấp độ ẩm cho da như mọi người vẫn lầm tưởng.

 

Không phải các loại mặt nạ đều phù hợp với tất cả các loại da. Cần tìm hiểu thật kỹ công dụng loại mặt nạ mình muốn dùng. Tránh dùng nhiều loại hoặc thay đổi liên tục vì có thể khiến da bị dị ứng.

 

Với một số loại mặt nạ dễ gây kích ứng như nha đam, dưa leo, chanh… cần cẩn trọng, tốt nhất nên thử ở một vùng da nhỏ trước khi đắp cho cả khuôn mặt.

 

Không nên quên đắp mặt nạ vùng cổ để tránh sự khác biệt quá xa giữa da cổ và da mặt do khác nhau về chế độ chăm sóc.

 

Theo Ngọc Thanh - Phụ nữ TP.HCM 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]