Bảo vệ mắt mùa đau mắt đỏ

Mùa hè đến cũng là lúc bệnh đau mắt đỏ gia tăng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nắng nóng, môi trường nhiều khói bụi, tắm ở những bể bơi có nguy cơ nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh... là những nguyên nhân khiến cho bệnh bùng phát. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS-TS Tôn Thị Kim Thanh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhãn khoa VN về cách phòng và chữa bệnh đau mắt đỏ trong mùa hè.

15.6028
GS-TS Tôn Thị Kim Thanh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhãn khoa VN - Ảnh: Quốc Bình
PV: Khi bị mắc bệnh đau mắc đỏ, nhiều người vẫn cho rằng bệnh sẽ tự khỏi, không cần phải đi khám tại bệnh viện. Giáo sư có thể tư vấn thêm về điều này?
GS-TS Tôn Thị Kim Thanh: Đau mắt đỏ được xem là bệnh lành tính, có thể tự khỏi sau khoảng 1 tuần. Nếu sau thời gian này mắt vẫn đỏ thì nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Khi có dịch đau mắt đỏ, nên hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh, hạn chế đến nơi đông người, hạn chế đi bơi... rửa mắt thường xuyên để hỗ trợ bệnh nhanh khỏi, giảm bớt triệu chứng khó chịu, giảm tỷ lệ biến chứng.
Nhưng ngay cả khi thời điểm không có dịch, chúng ta vẫn cần phải chăm sóc đôi mắt hằng ngày. Môi trường ô nhiễm, khói bụi, đọc sách, xem ti vi, làm việc nhiều trên máy vi tính, thức khuya, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời… đều có thể gây tổn hại cho mắt, làm cho mắt mỏi, khô rát. Nhỏ mắt hằng ngày sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, cải thiện các triệu chứng khó chịu của mắt như: mỏi mắt, ngứa mắt, khô rát mắt, phòng ngừa đau mắt…
Trên thị trường hiện nay có khá nhiều dung dịch thuốc nhỏ mắt, nên dựa vào tiêu chuẩn nào để lựa chọn đúng thuốc, thưa GS?
Điều thách thức nhất khi sản xuất thuốc nhỏ mắt là sản phẩm phải đạt được 3 tiêu chuẩn quan trọng. Thứ nhất là phải đạt vô khuẩn; thứ hai, phải có độ pH bằng với pH của nước mắt và cuối cùng là phải có nồng độ đẳng trương bằng với những chất trong nước mắt. Thuốc nhỏ mắt đáp ứng được 3 tiêu chuẩn này sẽ đem lại cho người dùng cảm giác mát lành, khoan khoái, dễ chịu, giúp cân bằng độ ẩm của mắt và phòng ngừa các bệnh về mắt, dùng hằng ngày rất an toàn.
Xin cảm ơn GS!
Ông Đồng Xuân Lâm - chuyên gia phụ trách vấn đề sức khỏe Học viện HAGL Arsenal JMG và Đội tuyển HAGL: “Trong quá trình tập luyện, dưới thời tiết nắng, nóng, gió bụi, gây cho các cầu thủ mỏi mắt, thậm chí có những trường hợp phản ứng mắt đỏ, từ đó làm giảm sự quan sát trong tập luyện cũng như trong thi đấu, ảnh hưởng đến chất lượng của buổi tập cũng như chất lượng của một trận đấu. Vì vậy, tôi luôn để ý tìm kiếm loại thuốc nhỏ mắt hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này. Trong nhiều năm qua, tôi cảm nhận rằng sử dụng Osla giúp cho mắt các cầu thủ sáng khỏe hơn, chống mỏi mắt, không dị ứng mắt. Osla có nồng độ đẳng trương bằng với những chất trong nước mắt nên dùng an toàn và yên tâm”.
 
Osla - HAGL - Hướng về khát vọng chiến thắng
Đoàn công tác của thuốc nhỏ mắt Osla vừa có chuyến thăm đến gia đình của tiền đạo Công Phượng (Nghệ An) và thủ môn Văn Tiến (Quảng Nam) vào ngày 18 và 19.5.2015 trước thềm SEA Games, đồng thời trao tặng tủ thuốc y tế Osla cho các trạm y tế địa phương nơi gia đình hai cầu thủ đang sinh sống. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong chương trình hợp tác giữa thuốc nhỏ mắt Osla và câu lạc bộ bóng đá HAGL mang tên “Osla vì tình yêu đôi mắt - Hướng về khát vọng chiến thắng” nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ U.19 HAGL tại sân chơi V-League và trong màu cờ sắc áo VN chinh phục chiến thắng tại các giải đấu khu vực và châu Á.
Trước giờ trái bóng lăn ở SEA Games, tại microsite http://khatvongchienthang.com do Osla tổ chức cũng đang diễn ra nhiều hoạt động đa dạng, sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt người hâm mộ bóng đá, chẳng hạn như trò chơi sân vận động “ảo” cho phép các fan được chọn vị trí trên khán đài, chụp hình cùng thần tượng và gửi lời chúc thi đấu thành công đến các cầu thủ trẻ tài năng của HAGL đang có mặt trong đội tuyển thi đấu SEA Games tại Singapore.
 

Hoàng Uyên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]