Bé sinh non lười ăn sữa, phải làm sao?

Con tôi được 12 tháng nhưng chỉ đạt 8 kg, bé sinh non lúc 8 tháng cân nặng 2,3 kg. Bé không ăn cháo mà thích ăn cơm từ 10 tháng. Bé không chịu uống sữa bột, chỉ bú mẹ (từ 7h tối đến đêm đi ngủ).

15.5944

Tôi sợ con tôi không phát triển về thể chất nếu cứ không chịu ăn thế này. Kính mong bác sĩ tư vấn cho tôi cách khắc phục. Cảm ơn bác sĩ nhiều.

(Đỗ Hoàng Thanh Thủy)

Trả lời:

Chào chị,

sinh non cần có chế độ chăm sóc đặc biệt so với trẻ sinh đủ tháng để có thể bắt kịp tăng trưởng trong vòng 1-2 năm đầu.

Hiện giờ con chị vẫn còn nhẹ cân so với bé 8 tháng tuổi đủ tháng (con chị có tuổi hiệu chỉnh là 8 tháng), nên cần dùng sữa mẹ có tăng cường chất làm giàu sữa mẹ hoặc xen thêm sữa non tháng.

Trẻ sinh non cần được chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt. Ảnh minh họa: timesunion

Bé có răng hàm mới ăn cơm được, thường khoảng 18-20 tháng ăn được cơm nát và 24-30 tháng mới ăn cơm hạt, ăn cơm sớm làm bé khó tiêu, biếng ăn và tổn thương đường tiêu hóa.

Do vậy, lý do con chị có thể suy dinh dưỡng có thể là do ăn cơm quá sớm và dùng sữa chưa phù hợp. Chị nên cho cháu đi khám chuyên khoa dinh dưỡng nhi để có lời khuyên thích hợp và cụ thể giúp chăm sóc cháu tốt nhất.

Chúc chị và bé nhiều sức khỏe.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hậu
Trưởng Khoa Dinh Dưỡng, BV Nhi đồng 2

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]