Tự trang điểm cho ngày cưới, hoàn toàn có thể, khi bạn biết trang điểm và cập nhật được xu hướng trang điểm mới. Nhưng bạn băn khoăn không biết nên bắt đầu như thế nào. Hãy đọc bài viết này bạn sẽ tìm ra được câu trả lời ngay thôi .

Trang điểm cô dâu rất cầu kỳ, tỉ mỉ, mất nhiều thời gian hơn so với khi trang điểm đi dự tiệc nên bạn hãy chắc chắn về tay nghề của mình nhé.

Bạn có thể hoàn toàn tự trang điểm cho ngày cưới của mình

Đầu tiên bạn phải là người trang điểm thành thạo và đã từng trang điểm cho mình trước đó. Bạn hiểu làn da của mình thuộc loại da gì, hiểu rõ những ưu khuyết điểm trên khuôn mặt mình. Bạn nên thực hành tự trang điểm trước khoảng 1 tháng cho đến khi thật thành thạo, ưng ý, và cũng là để chọn được phong cách hợp nhất

Khi đã định ngày cưới bạn nên bắt đầu dùng những phương pháp chăm sóc da mặt để có được làn da hoàn hảo nhất trong ngày vui nhé. Trước một ngày bạn nên mát -xa mặt, đắp mặt nạ loại bạn thường dùng.

Bạn đã quen với việc trang điểm nên chắc rằng bạn cũng đã có bộ dụng cụ trang điểm khá đầy đủ, hãy kiểm tra thật kỹ hạn sử dụng, dụng cụ có còn tốt không và có đủ không hay bổ sung thêm cho đủ nhé và nhớ mua loại tốt chất lượng.

Xác định ngay từ đầu phong cách trang điểm phù hợp với xu hướng hiện nay

Khi trang điểm: Xác định phong cách mà bạn thích phù hợp với váy cưới mà bạn đã chọn trước đó và phù hợp với xu hướng trang điểm hiện thời.

Các bước trang điểm :

- Bước đầu tiên hãy làm sạch da mặt bằng sữa rửa mặt và dùng nước hoa hồng xoa đều khắp mặt , bước này giúp se khít lỗ chân lông và da không bị khô.

- Bôi một lớp kem dưỡng

-  Kem lót : Dùng kem lót dạng lỏng, sẽ giúp lớp trang điểm của bạn lâu trôi và bám chắc vào da hơn, chỉ cần vỗ nhẹ để lớp kem lót thẩm thấu dần vào da một lớp đều và mỏng

-  Kem nền : Tán một lớp kem nền mỏng sẽ giúp khuôn mặt sáng và làn da mịn màng hơn (nhớ làm ẩm bông mút trước khi thoa kem nhé ,vì sẽ làm kem nền thấm vào da hơn đấy)

- Kem che khuyết điểm : Hãy dùng kem che khuyết điểm để che khuyết điểm những vùng da mụn, vùng chữ T, bọng mắt, khóe miệng…để giúp làn da trong hoàn hảo hơn.

- Dùng kem tạo khối để tạo khối sáng tối cho khuôn mặt, dùng mút tán thật đều

- Dùng cọ mũi để tạo sống mũi cao hơn

- Dùng bông dặm phấn tròn quanh mắt sau đó mới đến góc mũi ,góc mắt

- Dùng cọ phủ lớp phấn phủ đều lên toàn bộ khuôn mặt. Sử dụng phấn phủ sáng hơn màu da của gương mặt một tone, để giúp gương mặt của bạn nổi bật hơn trong ngày cưới.

 Kẻ lông mày :Sử dụng chì kẻ mày kẻ theo đưong chân mày đã có sẵn, giúp gương mặt sáng hơn. Bạn không nên kẻ lông mày quá sắc nét, sẽ khiến khuôn mặt trông già hơn. Kẻ lông mày nên dùng màu chì trùng với màu tóc tập trung kẻ từng sợi ở phần đầu lông mày.

- Trang điểm mắt :Để trang điểm mắt, cô dâu nên chọn những tone màu sáng khi trang điểm mắt như màu cam, nâu đồng, màu tím hồng, màu nude… để tạo chiều sâu khiến đôi mắt thêm đẹp cuốn hút hơn.

Đừng quên dùng gel kẻ mắt kẻ một đường eyeliner cho mắt, gắn mi giả, chuốt mascara để mắt thêm to, tròn và nổi bật hơn.

Lưu ý: phần mắt là quan trọng và mất nhiều thời gian nhất, chọn màu tự nhiên và nhẹ nhàng .. vẩy mạnh để mascara không bị vón cục, dùng mi giả dài hơn bình thường. Màu son môi nên cùng màu với tông màu mắt. 

Phấn má: Chọn màu phấn hồng đào,hay hong nhat, đánh má hồng vào vùng xương gò má, xéo về phần tai để tạo cảm giác gương mặt cô dâu bầu bĩnh đáng yêu hơn.

Tô son: Đối với môi xinh, bạn nên dưỡng môi 1 tuần trước ngày cưới. Một đôi môi tươi tắn, rạng rỡ sẽ giúp cô dâu lộng lẫy hơn trong ngày cưới. Các tone màu rực rỡ như đỏ tươi, hồng, cam san hô sẽ giúp các nàng nổi bật và ấn tượng hơn.

Làm tóc: Một mái tóc đơn giản được đính những phụ kiện xinh xắn hoặc hoa tươi. Bạn cũng có thể chọn một mái tóc búi, tóc tết đơn giản. Tùy theo gương mặt của bạn nhé, nhớ dùng phụ kiện để làm nổi bật lên mái tóc của bạn.

Vậy là bạn đã trang điểm xong rồi đấy ,giờ thì hãy mặc vào bộ váy cưới tinh khiết lộng lẫy và bước vào lễ đường thôi nào. Hãy đến bên chú rể của bạn nhé chàng sẽ rất hạnh phúc và ngạc nhiên đấy.

Cô dâu tự trang điểm theo phong cách của mình

 

Những lưu ý khi bạn tự trang điểm :

1. Hãy tham khảo cập nhật nhiều phong cách qua tạp chí internet và thao khảo ý kiến của chuyên gia trang điểm

2. Hãy tham gia một lớp học trang điểm để tay nghề cứng hơn , chẳng thừa đâu vì bạn sẽ còn dùng đến sau này nữa mà.

3. Kiểm tra lại đồ nghề trang điểm trước ngày cưới 2 ngày

4. Nhớ trang điểm cho đồng điệu với sắc trắng của váy cưới nhé

5. Khi bạn tự trang điểm thực hành nên nhờ người quen bạn bè nhận xét đánh giá giúp

6. Nhờ người trợ giúp khi bạn tự trang điểm trong ngày cưới

7. Hãy canh thời gian khi bạn thực hành để đến ngày cưới bạn sẽ cảnh khoảng thời gian chính xác khi trang điểm để không bị trễ giờ hoặc quua gấp gấp nhé ( Nên dư ra khoảng 30′-60′) .

8. Hãy kiểm tra lại mọi thứ thật hoàn hảo nào.

Chúc bạn thành công và sẽ là cô dâu xinh đẹp lộng lẫy nhất nhé!