Bí quyết đơn giản của người phụ nữ hiện đại

Làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người khi môi trường sống có quá nhiều nguy hại rình rập? Làm thế nào để có một bữa ăn ngon và bổ dưỡng khi mà thực phẩm ngày càng kém chất lượng và quỹ thời gian không có nhiều?

0

Những người phụ nữ hiện đại thường không có nhiều thời gian dành cho gia đình như trước. Họ thật sự vất vả khi vừa phải hoàn thành công việc  ngoài xã hội lại vừa phải “giữ lửa cho tổ ấm” của mình. Một trong những vấn đề quan trọng được người phụ nữ quan tâm chính là “sức khỏe”. Làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người khi môi trường sống có quá nhiều nguy hại rình rập? Làm thế nào để có một bữa ăn ngon và bổ dưỡng khi mà thực phẩm ngày càng kém chất lượng và quỹ thời gian không có nhiều?

Từ mong muốn của rất nhiều phụ nữ hiện đại khi bữa ăn gia đình tiềm ẩn nhiều nguy cơ…

Một xã hội ngày càng phát triển có thể kéo theo rất nhiều thay đổi trong đời sống của con người bao gồm cả những chuẩn mực đã có trước đó. Theo Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X thì chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa là “sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”. Vấn đề sức khỏe được đặt lên hàng đầu đối với người phụ nữ hiện đại, không chỉ là sức khỏe của bản thân, gia đình họ mà người phụ nữ còn mong muốn chung tay góp sức cho sức khỏe cộng đồng.

Với guồng quay chóng mặt của cuộc sống hiện nay, nhiều phụ nữ đã lựa chọn các loại thực phẩm được chế biến sẵn. Những bữa ăn “nhanh, gọn, rẻ và tiện lợi” đó lại ẩn chứa rất nhiều nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của gia đình chúng ta trong đó có transfat và choresterol. Khoa học đã chứng minh nồng độ cholesterol xấu trong máu cao là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh về tim mạch bên cạnh các nguy cơ khác về tuổi tác, giới tính, di truyền, sử dụng các chất kích thích (rượu, thuốc lá, ma túy), các bệnh cao huyết áp, béo phì, do ít hoạt động hay do căng thẳng thần kinh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 2 giây lại có 1 người chết vì bệnh tim mạch. Mỗi năm, bệnh tim mạch gây ra hơn 17,5 triệu cái chết và dự đoán con số này có thể lên đến 25 triệu người vào năm 2020. Bệnh tim mạch không loại trừ ai, người già hay trẻ nhỏ, phụ nữ hay đàn ông, giàu hay nghèo. Bên cạnh các phương thức như tập thể dục thường xuyên, hạn chế sử dụng các chất kích thích, người phụ nữ cần phải xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, bổ dưỡng cho gia đình mình.

 …Đến “một phương thức dễ dàng” đã được khám phá

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng dầu đậu nành là loại dầu thực vật có lợi cho sức khỏe được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Dầu đậu nành nguyên chất có chứa tới 80% axit béo chưa bão hòa giúp hạn chế đáng kể những cholesterol xấu trong máu. Ngày càng có nhiều người tiêu dùng thông minh lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ đậu nành, trong đó có dầu đậu nành Simply. Từ những nguyên liệu tốt nhất của châu Mỹ với công nghệ tinh chế hiện đại, dầu đậu nành Simply góp phần chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

 
Chị M. - một nữ doanh nhân (Ba Đình, Hà Nội) đã tin dùng dầu đậu nành Simply từ 2 năm nay. Chị tâm sự: “Tôi rất “kỹ tính” khi lựa chọn các sản phẩm phục vụ cho cuộc sống của gia đình mình và tôi thực sự hài lòng khi sử dụng dầu đậu nành Simply. Simply thích hợp với mọi thành viên trong gia đình tôi. Tôi dùng vì tôi thích cái tên của nó. Simply nghe đã thấy là nó rất lành, tôi sẽ cho điểm 10 cho người nào đặt tên cho nhãn hàng này. Con gái tôi còn nhỏ, cháu sẽ chưa thể hiểu được Omega 3-6-9 có trong dầu đậu nành sẽ giúp phát triển trí não của trẻ là như thế nào nhưng chỉ cần tôi nói với cháu là: “Con ăn món này đi, mẹ rán (hay xào) bằng Simply đấy”, chắc chắn cô nhỏ sẽ ăn một cách ngon lành và véo von: “Tim con sẽ rất khỏe mẹ nhỉ?”...”.

Là nhãn hiệu dầu ăn duy nhất được Hội tim mạch Việt Nam khuyên dùng, dầu đậu nành Simply luôn đặt lợi ích của khách hàng và cộng đồng lên trên hết. Simply đã cùng đồng hành với chương trình “Trái tim cho em” (VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam) với thông điệp đầy tính nhân văn “Hãy chung tay giúp đỡ những trái tim đau từ lúc mới chào đời”. Chị M. – nhân viên kinh doanh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi luôn tin dùng Simply và giới thiệu cho tất cả mọi người. Bố chồng tôi bị bệnh cao huyết áp, mẹ chồng tôi lại rất thích ăn chay. Chồng tôi đã chán ngán với những bữa tiệc rượu và đồ ăn nhiều đạm và chất béo. Cháu nhà tôi còn nhỏ rất lười ăn,  nhất là các đồ có mỡ. Và cả nhà  tôi đều yên tâm ăn uống ngon miệng từ khi tôi dùng dầu đậu nành Simply để chế biến các món ăn. Riêng với tôi, khi sử dụng dầu ăn Simply, tôi có thể bổ sung thêm Vitamin E cho làn da đang đến tuổi lão hóa của mình, lại còn có thể góp sức cho cộng đồng. Là một người mẹ, tôi rất cảm thông với những người phụ nữ vừa sinh con ra đã biết con mình bị bệnh tim. Đau xót lắm. Mong cho có thật nhiều trẻ em nghèo được hỗ trợ để có được trái tim khỏe mạnh”.

Một người phụ nữ hiện đại cần phải cân bằng rất nhiều thứ giữa công việc và gia đình. Với quỹ thời gian của một ngày không hề thay đổi nhưng rất nhiều phụ nữ đã thành công khi vừa thành đạt trong sự nghiệp, vừa có một gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc và còn thực hiện được trách nhiệm với cộng đồng. “Simply – Cho một trái tim khỏe” là một bí quyết đơn giản đồng hành cùng người phụ nữ hiện đại đi tới thành công.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]