Bí quyết làm đẹp của Sharon Stone

Ở tuổi 49, ngôi sao “Bản năng gốc” vẫn giữ được vẻ trẻ trung, mái tóc óng ả và cơ thể gọn gàng. Ngay cả khi không son phấn, cô vẫn khiến phóng viên của tạp chí Harper’s Bazaar ngẩn ngơ.

15.5053

Diễn viên Sharon Stone. Ảnh: Getty.

Sharon Stone kể, khi trang điểm ngày thường, cô dùng kem nền Visiora cho phần da dưới mắt, vì các loại kem che khuyết điểm khác thường quá dày so với da cô. Cô đánh má hồng bằng kem Stila để có gò má rạng rỡ như ánh mặt trời, rồi chải lông mày. Son bóng Clinique Superbalm hoặc DiorKiss là những món đồ không thể thiếu trong túi xách của cô. Trong những buổi lễ trang trọng, Sharon thường gắn mi giả màu đồng, hồng, vàng hoặc bạc. Để có gương mặt không một nếp nhăn, nữ minh tinh bốc lửa dùng khăn ướt hiệu M.A.C hoặc Shiseido để lau mặt, rồi dùng các sản phẩm Dior Capture Totale.

Ngôi sao Bản năng gốc là người khó tính với mái tóc của mình. Cô tiết lộ: “Tôi thường tự cắt tóc, vì không hài lòng với người thợ nào cả. Nhưng gần đây tôi đã để Rod Ortega cắt tóc ngắn cho mình. Tôi cũng không thực sự ưng ý màu tóc. Khi quay phim ở Jacksonville, bang Florida, tôi được biết Ron Nepa là một chuyên gia nhuộm tóc rất giỏi. Ông ấy đã dành bốn tiếng đồng hồ để phối màu và nhuộm cho tôi. Bây giờ tôi rất hài lòng về màu tóc của mình”.

Ảnh: Getty.

Năm 2005, Sharon Stone rất ngạc nhiên khi công ty Dior điện thoại và mời cô làm gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm chăm sóc da Capture Totale của họ. Cô kể: “Tôi không ngờ một công ty mỹ phẩm lại muốn tôi quảng cáo cho sản phẩm của họ khi tôi đã 47 tuổi. Trong buổi gặp mặt đầu tiên với đại diện của Dior, tôi không trang điểm, để họ nhìn và biết rằng tôi không hề phẫu thuật thẩm mỹ”. Sau khi ký hợp đồng, Sharon Stone đã góp ý cho Dior phát triển các sản phẩm chăm sóc toàn thân Capture Totale. Dòng sản phẩm này sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Diễn viên này thừa nhận, cô thích nhất son bóng của Dior và mascara DiorShow.

"Quả bom" tóc vàng tuyên bố, cô không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nói: “Ai thích phẫu thuật thì tùy, còn tôi chẳng có nhu cầu. Tôi thuộc mẫu người biết chấp nhận sự thật”. Người đẹp cho biết cô không phải tạng người dễ béo nên không sống chỉ bằng rau củ, dù thỉnh thoảng cũng ngừng dùng thức ăn có chất protein trong khoảng một tuần. Sharon từ chối đồ uống có chất caffeine, trừ phi có trong thuốc do bác sĩ kê đơn. Cô nói "không" với hành, tỏi, chỉ uống một chút sữa để cơ thể có ít chất béo.

Sharon Stone trong phim "Catwoman" (2004). Ảnh: imdb.

Là người sợ cảm giác say xỉn nên Sharon Stone không thích uống rượu mạnh. Cô chỉ dùng rượu vang cho bữa tối. Ngoài ra cô uống trà và ăn chocolate đen, nô đùa với ba đứa con và đi cầu thang bộ để giữ cơ thể thon thả.

Mai Trần (theo Bazaar)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]