Bú mẹ - cách giảm đau hữu hiệu

Cho con bú khi tiêm có thể là cách giảm đau tốt nhất cho những em bé mới sinh.

15.5594

Ảnh: hipp

Một nghiên cứu tìm thấy những trẻ được bú mẹ tỏ ra ít đau đớn hơn so với những em quấn tã hay ngậm vú giả, khi chúng được chích máu để xét nghiệm. Sự âu yếm từ người mẹ có thể là nguyên nhân cốt yếu.

Nghiên cứu của Bệnh viện Mount Sinai tại Toronto, Canada, dựa trên 1.000 trẻ em. Các tác giả cho biết việc cho bú sẽ giúp giảm đau cho những em bé sinh non mà phải trải qua nhiều công đoạn chăm sóc đặc biệt gây ra nhiều đau đớn.

Nhóm đánh giá độ đau bằng cách tính sự thay đổi trong nhịp tim và hơi thở, thời gian đứa trẻ khóc sau khi bị chích máu.

Các nhà nghiên cứu lý giải hiệu quả của việc cho con bú có thể bắt nguồn từ việc đứa trẻ nhận được sự vỗ về gần gũi từ người mẹ. Bên cạnh đó, ngậm vú mẹ có thể giúp trẻ quên đi nỗi đau từ kim châm. Một giả thuyết nữa là sữa mẹ chứa hàm lượng hoá chất có thể kích hoạt chất giảm đau tự nhiên trong cơ thể gọi là endorphin. Họ tìm thấy cho trẻ uống một dung dịch đường cũng có hiệu quả tương tự.

"Dựa trên nghiên cứu này chúng tôi kết luận rằng với những em bé mới sinh phải trải qua các khâu thăm khám đau đớn, việc cho bú hơn hẳn mọi cách điều trị hay thuốc giảm đau khác", nhà nghiên cứu Prakeshkumar Shah phát biểu.

"Bởi đây là cách rẻ tiền nhất, mà an toàn và vô cùng có lợi, nên nó cần được áp dụng để giảm đau đối với mọi đứa trẻ sơ sinh khi cần thiết".

M.T. (theo BBC)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]