Bú sữa mẹ không chỉ tốt cho trẻ, mà còn tốt cho mẹ

Bú sữa mẹ không chỉ tốt cho trẻ, mà còn tốt cho mẹ, giúp mẹ ngăn chặn và làm giảm nguy cơ ung thư vú và tử vong.

15.5967

Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một cuộc nghiên cứu mới của tổ chức Kaiser Permanente cho thấy phụ nữ cho con bú giảm tái pháttử vong do ung thư vú đến 30% so với người bình thường. Trưởng nhóm nghiên cứu Marilyn Kwan cho biết, đã phát hiện trong cuộc nghiên cứu trên 1.636 phụ nữ mắc bệnh ung thư vú rằng những người trước đó cho con bú có rủi ro tái phát bệnh giảm 30% và rủi ro tử vong vì bệnh giảm 28%.

Nuôi con bằng sữa mẹ làm giảm nguy cơ ung thư vú

Các nghiên cứu trước đó cho thấy việc nuôi con bằng sữa mẹ có liên quan đến việc giảm rủi ro mắc bệnh ung thư vú lần đầu.

Bà Kwan cho biết thêm đây là một trong những cuộc nghiên cứu đầu tiên xem xét vai trò của việc cho con bú với hậu quả của bệnh ung thư vú, bao gồm tiên lượng bệnh và khả năng sống sót.

Chuyên gia Mỹ nhấn mạnh rằng việc cho con bú không chỉ tốt cho đứa trẻ, mà còn mang lại những lợi ích sức khỏe cho người mẹ.

Phần lớn lợi ích nói trên xuất phát từ việc phụ nữ cho con bú dễ gặp khối u Luminal A, vốn bao gồm một số dạng khối u ung thư vú phổ biến nhất. Các khối u Luminal A, mà đặc biệt là khối u dạng ER-positive (thụ thể estrogen dương tính), ít xâm lấn và dễ chữa trị. Chúng phản ứng tích cực hơn với liệu pháp hormone.

Bette J. Caan, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết việc cho con bú có thể thúc đẩy sự trưởng thành của các tế bào ống tuyến trong bầu ngực, khiến chúng ít bị tác động của các tế bào sinh ung thư hoặc hỗ trợ việc bài tiết các tế bào này, khiến cho các khối u tăng trưởng chậm hơn.

Các chuyên gia cũng ghi nhận tác động bảo vệ mạnh hơn ở những phụ nữ cho con bú trong thời gian từ 6 tháng trở lên. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Journal of the National Cancer Institute.

Bú sữa mẹ rất tốt cho con

Ngoài ra, theo Vnexpress cho biết thêm, những bà mẹ cho con bú trong 6 tháng thì giảm được 10% nguy cơ chết vì tất cả các loại bệnh ung thư, các nhà nghiên cứu vừa khẳng định.Những bà mẹ này cũng giảm được 17% nguy cơ chết vì bệnh tim mạch và đột quỵ.

Ngoài ra, những người tuân thủ tất cả các khuyến cáo để có được cuộc sống khỏe mạnh cũng sẽ giảm được 1/3 nguy cơ tử vong vì nhiều loại bệnh tật, công trình này rút ra kết luận.Nhóm nghiên cứu đã theo dõi 380.000 người sống ở 9 quốc gia châu Âu trong 12 năm. Họ phát hiện những người tuân thủ đúng lời khuyên của Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới (WCRF) thì cắt giảm được tới 34% nguy cơ chết vì những bệnh nghiêm trọng.

Nên đọc

Những khuyến cáo này bao gồm: duy trì cân nặng khỏe mạnh, năng tập thể dục, giảm ăn các loại thực phẩm và đồ uống gây tăng cân, ăn nhiều rau củ, giảm ăn thịt và đồ uống có cồn, cho con bú trong ít nhất 6 tháng.

Tiến sĩ Teresa Norat, từ Đại học hoàng gia London, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết nghiên cứu quy mô lớn của châu Âu này là công trình đầu tiên chỉ ra rằng có sự liên hệ mạnh mẽ giữa việc tuân thủ các khuyến cáo của Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới và việc giảm được nguy cơ chết vì bệnh ung thư, các bệnh về tuần hoàn và hô hấp. Giờ đây, cần có nghiên cứu thêm nữa trên quần thể lớn hơn để khẳng định những phát hiện này.

Theo đó, những người bám sát khuyến cáo của WCRF thì giảm được 50% nguy cơ chết vì bệnh hô hấp, giảm 44% nguy cơ chết vì bệnh tim, và 20% nguy cơ bệnh ung thư, so với người ở nhóm tuân thủ ít nhất.

Công trình, được công bố trên American Journal of Clinical Nutrition, cũng là nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu việc cho con bú (như một phần của việc thay đổi lối sống) có ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong như thế nào.

Thuốc tham khảo: Hoàn an thai

An thai-dùng khi có thai bị mệt nhọc, ăn uống không ngon, hoa mắt, hay nôn ọe, váng đầu, đau bụng, táo bón, tiểu tiện vàng.

Mỹ Linh

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]