Cách chọn hoa quả ngon

Khi mua hoa quả, bạn không thể bóc bỏ vỏ hoặc cắt, gọt ra, nhìn vào phần bên trong để lựa trái ngon. Vì vậy, dùng tay và mắt để nhận biết là rất quan trọng. Độc giả Thanh Bình sẽ hướng dẫn bạn cách chọn một số loại hoa quả ngon.

15.5986

1. Chanh: Lựa trái vỏ mỏng, tròn lẳn, da dày, vỏ không vàng, xanh màu lục đậm, gai chanh dàn rộng.

2. Cam: Mỏng vỏ, quả tròn đều, không có chỗ nào bị rám, sần.

3. Bưởi: Chọn trái nặng tay, vỗ vào không kêu bồm bộp.

4. Lê, táo: Trái căng phồng, nặng mới ngon.

5. Xoài: Trái to tròn, không thâm đen, có màu vàng sáng, không nhũn.

Ảnh: Keetsa.com

6. Đu đủ: Lựa trái đang chín, màu vàng ngả sang hơi đỏ, nặng trái, cuống còn tươi.

7. Mít: Gai dàn xa nhau, bề cao của gai không lớn. Da mít nặng, tròn, dàn hình bầu dục không có ngấn, nặng trái là được.

8. Mận: Tươi, không trầy xước, da trơn nhẵn bóng, còn nguyên lá, cuống.

9. Dứa: Lựa quả to, búng tay kêu bình bịch. Nếu mắt dứa nhỏ và sâu là dứa gai, không ngon

10. Sầu riêng: Trái phải tròn, trái nhỏ và ngắn là trái nhiều múi. Bạn có thể thử bằng cách ấn nhẹ ngón tay vào chỗ tách của trái nếu múi mềm, vàng thơm là trái chín, ngon. Nếu cứng và trắng múi là không ngon.

11. Chuối tiêu: Lựa chuối quả đều, tròn, không thâm và có trứng quốc lốm đốm.

12. Mãng cầu: Lựa quả gai to, màu trắng ngà, không thâm đen và nứt nẻ.

13. Nho: Không nên chọn loại cuống khô, vỏ nhăn, bị rơi rụng nhiều, không còn nguyên chùm. Bạn nên chọn loại chùm lớn, trái to và mọng nước.

14. Thanh long: Chọn trái có vỏ bóng đỏ sậm và mỏng.

 

* Bạn có thể gửi các mẹo vặt cũng như công thức nấu ăn của mình cho chuyên mục Ăn đâu của Ngoisao.net qua địa chỉ mail: [email protected].

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]