Cách làm bông hoa hướng dương từ giấy bìa cực dễ

Những bông hoa hướng dương rực rỡ và trông rất tự nhiên sẽ góp phần làm bừng sáng ngôi nhà của bạn trong mùa thu này đấy!

15.5682
 
 
 

Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:

Giấy màu
Kéo
Keo sữa
Súng bắn keo / keo dán
Chiếc đũa tre
Dây ruy băng.
 
Bước 1:
 
In mẫu theo hình bên, bạn có thể phóng to tùy theo kích cỡ hoa bạn muốn làm. 
 

Cắt cánh hoa theo hình mẫu, có tất cả 18 cánh hoa. Bạn cũng có thể cắt 1 mẫu bằng giấy bìa rồi cắt những cánh hoa khác theo mẫu giấy bìa.

 

Gấp đôi chỗ cánh hoa bạn vừa cắt.

 

Bước 2:

Cắt hai hình tròn theo mẫu để làm nhụy hoa, hình tròn lớn bạn dùng kéo có răng cưa để cắt nhé.

 

Bước 3:

Cắt 2 chiếc lá theo mẫu.

 

Bước 4:

Quét keo sữa lên phần cuống mỗi cánh hoa.

 

Lần lượt dán các cánh lên nhụy hoa lớn đến kín hết phần nhụy này - bạn sẽ cần 9 cánh hoa.

 

Tiếp tục quét keo lên các cánh hoa còn lại và dán xen kẽ ở dưới 9 cánh hoa bạn đã dán.

 

Sau khi dán xong bạn chỉ việc dán hình tròn nhỏ lên chính giữa hình tròn lớn là đã có bông hoa rồi!

 

Dùng tay bóp nhẹ ở đầu cánh hoa để tạo độ cong mềm mại.

 

Bước 5:

Dùng keo dán cố định đầu dây ruy băng vào đầu chiếc đũa tre.

 
Quấn dây ruy băng kín chiếc đũa.
 

Dán 2 chiếc lá lên chiếc đũa là bạn đã có cành hoa rồi!

 
Bước 6:

Cuối cùng dùng súng bắn keo cố định công hoa vào cành cây là hoàn tất.

Với bông hoa hướng dương này, bạn có thể chỉ đơn giản là cắm nó vào chiếc lọ cùng vài cọng rơm, hoặc làm vài bông cắm vào lọ là đã có một bình hoa làm bừng sáng góc nhà trong mùa thu này.
 
 
Hoặc dùng chúng để góp phần làm đẹp bàn tiệc cũng là một ý hay đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]