Cách làm hoa tuylip bằng giấy nhún trông như thật

Thực ra cách làm hoa tuylip có thể được làm từ nhiều loại giấy khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là giấy nhún, bởi loại giấy này có độ co giãn rất tốt. Cùng xem cách làm hoa tuylip bằng giấy nhún sau đây nhé.

15.6083
Nguyên liệu

Muốn làm hoa tuylip bạn cần có:

- Giấy nhún màu vàng, xanh

- Cuộn nhựa xanh làm lá

- Kẹo

- Kẽm làm cành hoa

- Bút, thước

- Kìm, kéo

- Chỉ

 
  • 1

    Để làm hoa tuylip bằng giấy nhún, ban đầu bạn cắt 6 tấm giấy nhún màu vàng hình chữ nhật với kích thước: dài 9cm, rộng 2,5cm. Cắt cong tròn một đầu, đầu còn lại cắt hơi nhọn để làm cánh hoa (như hình).

  • 2

    Vì giấy nhún có độ co giãn tốt, bạn dùng tay kéo nhẹ hai bên tạo độ cong cho 6 cánh hoa.

    Đặt 3 cánh hoa chồng lên nhau, dán mép cánh hoa giữa chồng trên mép hai cánh hoa hai bên và đặt viên kẹo vào trong.

  • 3

    Dán nối hai mép cánh hoa bên ngoài viên kẹo, luồn sợi kẽm có phết một chút keo nến vào trong 3 cánh hoa.

    Lấy sợi chỉ cột chặt cố định sợi kẽm bên trong cánh hoa.

  • 4

    Tiếp theo, đặt 3 cánh hoa bên ngoài xen kẽ với 3 cánh hoa bên trong, lấy chỉ buộc cố định bên dưới bông hoa.

  • 5

    Cắt dải giấy nhún màu xanh dài quấn bọc bên ngoài làm cành hoa.

  • 6

    Cắt 2 tấm nhựa xanh (hoặc giấy nhún xanh) hình chiếc lá dài. 

  • 7

    Dùng súng bắn keo dán cố định 2 chiếc lá vào cành hoa. 

    - Tương tự như vậy, bạn làm thêm nhiều cành hoa khác để cắm thành bình hoa tulip.

Thành phẩm

Với cách làm hoa tuylip như trên, bạn có thể làm nhiều bông hoa để làm bình hoa tuylip vàng trông thật rực rỡ. Cách làm này không hề khó phải không nào? Khi làm xong, bạn nhớ chuẩn bị một chiếc bình thật đẹp để cắm hoa nhé. Bình hoa tuylip này rất thích hợp để bạn làm mang tặng thầy cô hoặc bạn bè nhân dịp đặc biệt nào đó. Và tất nhiên, bạn có thể làm hoa này để trang trí nhà mình thêm rực rỡ nữa.

Như đã nói ở trên, giấy nhún có độ co giãn rất tốt, nên tạo cho ta có cảm giác trông bông hoa như thật, đây cũng là loại giấy để làm rất nhiều các loài hoa khác, trong đó có cách làm hoa hồng bằng giấy nhún là phổ biến nhất.

Cuối cùng thì bạn đừng quên khoe thành quả của mình với Lamsao và độc giả nhé.

Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]