Cách làm hoa xinh trang trí tiệc

Nhà bạn chắc hẳn sẽ có nhiều bữa tiệc thật đầm ấm trong những tháng cuối năm này. Để tạo thêm thú vị cho bữa tiệc, hãy thử làm những kiểu hoa giấy để trang trí. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5719
  • 1

    Làm chùm hoa treo trần nhà

    - Chuẩn bị các giấy kếp nhiều màu, khung tròn bằng tre, bút chì và một ít giấy cứng màu xanh lá, màu vàng...

    Dùng giấy kếp xanh lá quấn quanh khung tròn tới khi hết khung tròn.


    Giấy cứng màu vàng bạn quấn quanh một chiếc bút chì rồi dán lại tạo thành hình ống nhỏ. Làm thật nhiều ống nhỏ thế này.

     
    Giấy bìa cứng màu xanh lá và vàng bạn cắt thành hình vuông nhỏ rồi cắt thành hình tròn và tỉa hoa.


    Làm thật nhiều bông hoa thế này. Xếp giấy chồng lên nhau.

     
    Giấy kếp màu đỏ bạn cắt thành những hình chữ nhật, gấp đôi, cắt tua rua và cuộn tròn thành hình hoa.


    Bạn xâu chỉ hoặc dây qua các ống tròn nhỏ màu vàng rồi xâu qua các bông hoa cứng màu xanh và vàng đã làm ở trên.



    Cứ một ống tròn là một số bông xanh, vàng, sau đó nối thành dây dài như cành hoa. Làm nhiều cành hoa và đính vào khung tròn. Ở các đoạn nối, bạn đính các bông hoa nhiều màu như bông hoa đỏ bằng giấy kếp vừa làm ở trên. Bạn nối và trang trí nó như chuông gió hoặc các đèn chùm.


    Trông chúng thực sự rất tuyệt đúng không nào?

  • 2

    Làm hoa trang trí tường hoặc đèn nhấp nháy.

    Bạn cũng sẽ cần giấy kếp hoặc những giấy ăn nhiều màu. Cắt giấy màu xanh thành hình lá, màu vàng, hồng... thành hình cánh hoa.


    Vê giấy hình cánh hoa tròn tròn, ghép các cánh lại thành các lớp tạo hình bông hoa. Buộc phía dưới lại.


    Đính hoa vào dây len hoặc các dây đèn nhấp nháy.


    Bạn cũng có thể đính lên các cành khô để cắm lọ.


    Sau khi được thì treo lên tường trang trí.

  • 3

    Làm bó hoa.

    Bạn cũng chuẩn bị nhiều giấy kếp các màu, keo dính và làm các lõi ống nhỏ như trên hướng dẫn. Trên lõi, bạn đính cùng với một ít giấy cuộn tròn làm nhụy hoa (xem hình dưới).


    Cắt giấy kếp các màu thành hình cánh hoa, sau đó lần lượt dán các cánh này xung quanh lõi nhụy hoa. Rồi tiếp tục cắt hình chữ nhật màu xanh lá gấp đôi lại và cắt tua rua, dán phía dưới các bông hoa theo các lớp quanh lõi giấy.

    Phía dưới cùng bạn lấy nắp bút màu hoặc cuộn giấy trắng xung quanh rồi dán lại.

    Sau khi có hình bông hoa, bạn có thể ghép chúng lại thành bó hoặc để riêng và dán chúng lên tường trang trí tùy thích.


    Bạn cũng có thể cắm lọ. Bữa tiệc sẽ trở nên thật đáng yêu với những bông hoa này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]