Cách nấu xôi hạt dẻ

15.6079

Món xôi từ lâu đã trở thành một món ăn quen thuộc với mỗi gia đình người Việt. Xôi hạt dẻ với vị bùi bùi cùng hương nếp mới thơm dẻo sẽ làm bạn nhớ mãi. Hãy cùng toinayangi.vn bắt tay vào làm xôi hạt dẻ nhé.

Nguyên liệu :

- Gạo nếp : 500g

- Hạt dẻ Trùng Khánh : 500g

- Nước cốt dừa : 2 thìa súp

- Muối : 1/3 thìa súp

- Dầu ăn : 2 thìa súp

Cách làm :

 

- Gạo nếp muốn nấu xôi ngon thì chọn gạo đều hạt, hạt mẩy, bóng và thơm. Nên ngâm từ tối hôm trước hoặc trước khoảng 6 tiếng.

- Đổ gạo nếp đã ngâm ra cho ráo nước, xóc thêm chút muối cho xôi được đậm đà.

- Hạt dẻ cho vào nồi luộc sơ , ngâm vào nước lạnh để dễ bóc vỏ. Bóc vỏ và thái miếng nhỏ vừa ăn.

- Sau đó trộn đều hạt dẻ với gạo nếp.

- Chuẩn bị nồi hấp, đun nước sôi. Nước sôi cho gạo lên trên, đậy kín vung, hấp khoảng 15-20 phút đến khi thấy gạo bắt đầu nở thì cho 1 thìa dầu ăn vào, trộn đều đồ thêm 15 phút nữa.

- Sau đó cho tiếp 1 thìa dầu ăn còn lại và nước cốt dừa vào.

- Hấp thêm khoảng 10 phút thấy xôi dẻ , mềm, nở đều, hạt dẻ mềm và thơm là được.

Những ngày đầu đông se lạnh thức dậy với bữa sáng là bát xôi hạt dẻ thơm nóng ăn cùng lạp sườn nướng thì ngon còn gì bằng. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé…

Có thể bạn quan tâm

Comments

comments

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]