Cách tạo cây bông trang nhiều màu hoa

Ở nước ta có nhiều loài cây bông trang có hoa khác nhau, nhưng nhìn chung có thể quy tụ thành hai nhóm, nhóm thứ nhất thường có thân cây lớn, lá lớn, nhóm thứ hai thường có thân thấp nhỏ, lá nhỏ, bông nhỏ nhiều người gọi là trang trí, xuất sứ từ Thái Lan. Do những loại bông trang này có cùng họ hàng với nhau nên có thể ghép chúng với nhau trên cùng một gốc ghép. Cách làm cụ thể như sau

0
  • 1

    Trước hết phải kiếm được một cây bông trang làm gốc ghép, cây này càng lớn và có dáng cổ thụ thì càng tốt. Để đạt được yêu cầu này các bạn phải dùng loại bông trang ở nhóm thứ nhất có hoa màu đỏ hoặc trắng thân to, lá lớn, nhiều cành mà người Nam Bộ thường trồng trước bàn ông Thiên hoặc hàng rào. Gốc cây càng lớn càng tốt vì sau này rễ tạo thành mọt gốc cổ thụ.

  • 2

    Sau đó bứng cây cắt tỉa cho vừa ý, đem trồng vào chậu lớn chăm sóc chu đáo, khoảng một tháng sau cây sẽ nẩy tược. Khi những tược này ra được ba, bốn tầng lá và có độ lớn cỡ ruột cây bút bị trở lên là có thể ghép được (để dễ phân biệt tạm gọi mỗi tược này là một “ gốc ghép”).

  • 3

    Cây cần lấy giống để ghép thì chọn loại thứ hai (có lá nhỏ thân nhỏ) còn chọn màu hoa nào thì tuỳ ý thích của các bạn, trên cây cần lấy giống chọn những tược có độ lớn tương đương với gốc ghép cắt lấy đoạn ngọn dài khoảng 5 - 6 cm (phần này gọi là cành ghép) cắt bỏ những lá ở phía dưới của cành ghép sau đó dùng lưỡi dao lam cắt vạt hai bên của gốc cành ghép tạo thành hình nêm (chỗ vạt nêm này dài khoảng 1,5 đến 2 cm).

  • 4

    Trên gốc ghép cắt bỏ một hoặc hai tầng lá sau đó cũng dùng lưỡi dao lam chẻ đôi chỗ vừa cắt (chẻ sâu xuống khoảng 1,5 - 2cm) khéo léo và nhanh chóng đưa chỗ vạt nêm trên cành ghép và chỗ vừa chẻ trên gốc ghép sao cho vừa khớp rồi dùng dây  nilông quấn vừa đủ chặt chỗ ghép. Cuối cùng dùng bao nilông loại trong chùm kín lên chỗ ghép để cành ghép không bị khô vào bảo vệ chỗ ghép không cho nước xâm nhập làm thối chỗ ghép

  • 5

    Ghép xong các bạn nhớ đưa cây vào chỗ mát hoặch che nắng cho chỗ ghép. Khoảng 15 ngày sau mở baonilông nếu thấy cành ghép còn tươi là đã thành công.

  • 6

    Muốn tạo cho cây ghép thành từng tầng lá, tầng hoa đẹp thì các bạn nên ghép thành từng tầng mỗi tầng ghép thành một màu hoa, sau khi ghép một thời gian tược mới sẽ bật ra từ các nách lá trên cành ghép, từ những tược mới này cho ra tiếp những tược mới khác, cứ tiếp tục như vậy sau một thời gian mỗi tầng ghép sẽ trởt thành một hình đĩa trên mang đầy hoa rất đẹp. Chúc các bạn thành công.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]