Cân đo độ giàu có, nổi tiếng của 6 'chàng rể' SNSD

Năm anh chàng đã "cưa đổ" các cô gái xinh đẹp SNSD toàn là những hoàng tử tài năng, nổi tiếng không kém "vợ".

0

Oh Seung Hwan – Cầu thủ bóng chày nổi tiếng

Thông tin về chuyện giữa Yuri và Oh Seung Hwan mới đây đang gây xôn xao dư luận. Fan của Yuri không mấy mặn mà với ngoại hình của Oh Seung Hwan, nhưng bù lại anh chàng lại được lòng người hâm mộ bởi độ hot trong làng thể thao không thua kém bạn gái Yuri nổi đình đám trong làng giải trí.

Oh Seung Hwan sinh năm 1982, anh là cầu thủ bóng chày hiện đang chơi cho đội Hanshin Tigers trong giải bóng chày chuyên nghiệp Nippon của Nhật. Oh Seung Hwan được biết đến với biệt danh "Dol-buche" (Tượng Phật) và "Llet-pan Wang" (Trùm cuối) bởi tài năng vượt trội.

Chàng rể SNSD này còn được xem là một trong những pitcher giỏi nhất trong lịch sử bóng chày Hàn Quốc. Thu nhập 1 năm của Oh Seung Hwan là 300,000,000 yen (tương đương 54,5 tỷ đồng).

Chuyện hẹn hò của cặp đôi mới được truyền thông tiết lộ vào sáng nay.

Khuôn mặt không mấy điển trai của Oh Seung Hwan khiến nhiều fan SNSD "khóc thét" vì thất vọng.

Lee Seung Gi – Chàng hoàng tử đa năng của Kbiz

Sở hữu gương mặt thân thiện với nụ cười rạng rỡ, chàng hoàng tử của Yoona được coi là một trong những người đàn ông đắt giá nhất showbiz Hàn Quốc.

26 tuổi, chàng trai này đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ Thương mại và hiện anh đang học thạc sĩ về văn hóa và truyền thông tại đại học Dongguk.

27 tuổi nhưng anh chàng có nụ cười tỏa nắng này đã nắm trong tay vô số bất động sản và có nguồn thu nhập dồi dào từ vai trò diễn viên, ca sĩ và MC.

Năm 2014 vừa qua "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi được mệnh danh là ông hoàng quảng cáo của làng giải trí Hàn. Và theo dự tính năm nay vẫn là một năm bội thu khi có rất nhiều công ty lớn ngỏ lời muốn Lee Seung Gi làm người mẫu quảng cáo cho họ. Thu nhập hàng năm của ngôi sao 27 tuổi này ước tính vài tỷ won.

Đẹp trai, nổi tiếng, giàu có và học cao hiểu rộng, Lee Seung Gi là hình mẫu lý tưởng cho các cô gái và các bà mẹ ở Hàn Quốc. Anh từng đứng đầu nhiều cuộc bình chọn như "Người chồng lý tưởng nhất" hay "Cậu con rể lý tưởng nhất".

 

 Lee Geung Gi và Yoona được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất xứ Hàn.

 

Cận cảnh ngôi nhà đẹp như mơ của chàng rể út nhà SNSD.

Nichkhun – Tài tử hào hoa, danh giá

Không chỉ nổi tiếng trong Kbiz nhờ tài năng vượt trội và ngoại hình quyến rũ mà Nichkhun còn được biết đến như một chàng hoàng tử bởi xuất thân con nhà "trâm anh thế phiệt" và sẽ được kế thừa khối tài sản khổng lồ từ gia đình.

Mẹ Nichkhun hiện là Giám đốc điều hành của Union Medical, công ty hàng đầu trong việc nhập khẩu và phân phối thuốc tại Thái Lan, được thành lập vào năm 1976. Trước khi gia nhập 2PM chàng rể SNSD này đã theo học tại trường Wanganui – ngôi trường nổi tiếng ở New Zealand, nơi chỉ dành cho những con nhà danh giá, thế lực theo học như hoàng tử Edward, Bá tước Wessex,…..

Nichkhun còn nổi tiếng thông minh và thông thạo 3 ngôn ngữ Thái, Hàn và Anh. Ngoài ra, anh cũng chơi piano rất chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, anh chàng còn được mệnh danh là "cỗ máy kiếm tiền" bởi show diễn dày đặc.

Ngôi biệt thự rộng lớn nhà Nichkhun khiến nhiều người ghen tỵ.

 

Việc công khai hẹn hò của Nichkhun và Tiffany nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng fan Kpop.

Tyler Kwon – Người đàn ông quyền lực

Không điển trai, ngoại hình không nổi bật, cũng không phải người trong Kbiz, song bạn trai của Jessica – cựu thành viên SNSD lại nổi tiếng không kém người yêu bởi độ giàu có và có nhiều bạn bè là thần tượng trong làng giải trí châu Á.

Tyler còn được lòng fan Kpop khi từng tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Michigan (Mỹ), có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Và nổi bật với hình tượng một ông chủ thân thiện.

Tyler Kwon được nhắc đến như một người đàn ông quyền lực bởi hiện tại anh đang là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Coridel ở Mỹ. Ngoài ra, Tyler còn là chủ tịch tập đoàn Seoulcialite của Hàn Quốc, 1 công ty chuyên về hoạt động marketing và lập kế hoạch sự kiện trong ngành giải trí xứ Hàn.

Không chỉ vậy, anh còn kiêm thêm chức chủ tịch của Mid South Packaging, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Chỉ từng đó thôi cũng đủ thấy anh chàng này đang sở hữu một "núi" tài sản khổng lồ như thế nào.

 

Chuyện tình đại gia – chân dài giữa Jessica và Tyler Kwon vốn không còn xa lạ trong giới Kbiz.

Baekhyun – Chàng hoàng tử "vạn người mê"

Có lẽ trong 5 chàng rể nhà SNSD thì Baekhyun là người có xuất thân giản dị nhất. Không thuộc con nhà "danh gia vọng tộc", không phải người làm kinh doanh giỏi, cũng không nắm trong tay khối tài sản kếch xù. Nhưng chàng hoàng tử này lại là một trong những người được nhiều fan yêu mến bởi khuôn mặt dễ thương và giọng ca hoàn hảo.

Baekhyun là giọng ca chính của EXO. Trước khi gia nhập nhóm nhạc đình đám này anh chàng từng tham gia vào ban nhạc của trường và giành giải tại chương trình biểu diễn rock của địa phương. Khi đang chuẩn bị ôn thi đại học, tài năng của Baekhyun được SM phát hiện và anh gia nhập EXO vào tháng 1/2012. 

Bên cạnh là một ca sỹ, Baekhyun còn có sở thích đặc biệt là MC và diễn kịch.

Không may mắn như 4 cặp đôi trên, sau khi công khai tình cảm, Baekhyun và nhóm trưởng SNSD Taeyeon bị fan Kpop "ném đá" tơi tả và gây nên không ít "sóng gió" cho Kbiz. Trải qua nhiều thăng trầm, cặp đôi này cuối cùng cũng được fan dần chấp nhận.

 

Chuyện tình chị em giữa trưởng nhóm SNSD và "một mẩu" nhà EXO vẫn kiên trì dù cho bị fan phản đối kịch liệt.

Jung Kyung Ho - Nam diễn viên đắt giá

Sinh năm 1983, Jung Kyung Ho là nam diễn viên được yêu thích của màn ảnh Hàn. Jung Kyung Ho ra mắt năm 2004 với vai diễn trong bộ phim đình đám "Xin lỗi anh yêu em" của đài KBS. Sau đó, anh chứng minh năng lực diễn xuất của mình qua các bộ phim Smiling You (SBS), Time of Fox and Wolf (MBC).

Ngoài ra, Jung Kyung Ho còn là con trai của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Jung Eul Young, người từng bấm máy cho Bathhouse Man (KBS), Sự phẫn nộ của người mẹ (KBS), A Thousand Day’s Promise (SBS)…

Trước khi yêu nhau, Jung Kyung Ho từng nhiều lần thổ lộ là fan của SNSD, đặc biệt là Soo Young. Thời trong quân ngũ, anh chàng từng khẳng định Soo Young chính là nguồn động viên giúp anh vượt qua quãng thời gian vất vả này. Trong nhiều chương trình truyền hình, Jung Kyung Ho không ngần ngại bày tỏ, anh sẽ sớm kết hôn với SooYoung, khi sự nghiệp của cô ấy ổn định hơn. "Tuy vẫn chưa có điều gì được quyết định, nhưng nếu mà có cơ hội thì việc kết hôn của chúng tôi sẽ diễn ra nhanh chóng".

 

Kyung Ho và Soo Young công bố chuyện yêu đương từ đầu năm 2014 sau khi hẹn hò, tìm hiểu nhau trong 8 tháng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]