Càng lười, càng sống lâu trăm tuổi?

Bạn có bao giờ tò mò xem liệu chỉ nằm nhà cả ngày hay "không cần kiếm việc làm" cũng có thể giúp bạn tăng tuổi thọ thêm phần nào không.

15.5995

Vào cuối năm nay, 1/10 số người già hiện đang sinh sống ở khu dưỡng lão Queens Village thuộc nhà thờ ở New York (Mỹ) sẽ chạm mốc 100 tuổi trở lên. Khu nhà này hiện là nơi cư trú của 80 người, trong đó có17 cụ ông.

Tám người cao tuổi nhất hiện nay sẽ trở thành những cư dân đầu tiên đạt kỷ lục ấy trong lịch sử 45 năm tồn tại của nơi này, đồng thời, các thành viên thuộc câu lạc bộ đã chia sẻ với tờ The Postbí quyết thọ lâu của mình.

Bà Beryl Netto, một trong số cụ già có số tuổi tương đương với một thế kỷ vào mùa đông này tiết lộ rằng bà thường ăn mận khô mỗi ngày, đó có thể là yếu tố giúp bà sống tới hôm nay (Ảnh: livinglou.com)

Bà còn khuyên mọi người nên học cách chăm sóc bản thân, đặc biệt là chăm chỉ tập thể dục, bởi dù cao tuổi nhưng bà vẫn cố tập chân và cánh tay khoảng 30 phút trước giờ đi ngủ (Ảnh: Telegraph)

Bà Mary Francis Carruba lại có suy nghĩ ngược lại hoàn toàn, bởi bà tin "chỉ cần lười" và "chẳng làm gì cả đời" như bà là có thể sống lâu. Bên cạnh đó, bà cho biết cuộc sống được chăm sóc và quan tâm ở đây cũng giúp phần nào.

Ở tuổi 103, cụ Rita Driess đang chiếm ngôi "đầu bảng" trong số những thành viên thọ lâu năm, kế bên là cụ Teresa Galati, cũng sẽ tròn 103 tuổi vài tháng nữa. Đứng sau là cụ Amalia Acevedo và Mary McQuade, cả hai đều 100 tuổi.

Tương tự cụ Carruba, bà Agnes Russo và Jeannette Clark cũng tròn 100 vào mùa thu này. "Cặp đôi vàng" này thường dành thời gian vẽ vời hoặc gấp giấy, chơi domino và bingo. Họ còn là fan của các chương trình game show như Jeopardy! (chương trình đố vui kiến thức) hay Wheel of Fortune (giống chương trình Chiếc nón kỳ diệu).

Xơ Celine Therese, người điều hành trại dưỡng lão thuộc Little Sisters of the Poor - tổ chức tôn giáo dành cho phụ nữ được thành lập năm 1839, chịu sự quản lý chính từ Saint-Pern (Pháp). Tổ chức này hiện đã có mặt tại 31 nước trên toàn thế giới, từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, cho tới Ấn Độ, New Zealand... với mục tiêu trở thành chốn nương tựa cho người già neo đơn và vô gia cư.

Theo Trâm Phạm - Depplus.vn/MASK
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]