Chăm sóc da cho trẻ sơ sinh

Vì da trẻ sơ sinh rất nhạy cảm nên mẹ cần có chế độ chăm sóc. Dưới đây là những bí quyết chăm sóc da cho bé yêu luôn khỏe mạnh và mềm mịn.

0

Khi tiết trời nắng nóng, các bậc phụ huynh chỉ nên tắm, gội cho bé để ngừa rôm sảy, tuyệt nhiên không nên lạm dụng nước hoa cho bé với mục đích làm giảm đi các mùi khác như mùi cơ thể bé chưa tắm, mùi ợ chua hoặc nôn thức ăn, sữa của bé.

Chọn và bảo quản khăn an toàn với bé yêu

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại khăn để các chị em lựa chọn, tuy nhiên để bé yêu có được chiếc khăn tốt, an toàn cho sức khỏe, các bà mẹ nên chọn khăn theo những tiêu chí sau:

- Khăn khi sờ bằng tay có thể cảm nhận được bề mặt mịn màng, mềm mại, và sau khi sử dụng không bị khô cứng, thô ráp, không gây trầy xước và tổn hại đến làn da của bé.

- Khi mua về phải giặt trước khi sử dụng cho bé. Khi giặt, nếu khăn bị ra màu, đổ lông tức là khăn không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, rất dễ gây kích ứng cho làn da trẻ.

Bên cạnh việc chọn khăn, thì khâu bảo quản khăn trong quá trình sử dụng cũng rất quan trọng.

Do đó, không nên phơi khăn trong phòng tắm hoặc nơi ẩm ướt, ngâm khăn lâu trong nước xà phòng vì rất dễ làm khăn bị ẩm mốc, lão hóa sợi khăn và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Đặc biệt khăn cần được thay sau 3 tháng sử dụng.

Chọn dầu gội và sữa tắm phù hợp với da bé

Để đảm bảo an toàn cho da bé, trước khi quyết định chọn dòng sản phẩm gội đầu nào cho con trẻ, các bậc cha mẹ nên tìm hiểu kỹ theo những gợi ý sau:

- Tham vấn ý kiến của các bác sĩ hay những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh để lựa chọn đúng loại dầu gội, sữa tắm an toàn cho da con trẻ.


- Nên chọn những loại dầu gội có các thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và đây là loại dầu gội dành riêng cho trẻ sơ sinh chứ không phải dành cho mọi đối tượng, mọi tầng lớp.

- Đặc biệt nên tìm mua những sản phẩm của các thương hiệu đáng tin cậy và đã được các tổ chức sức khỏe kiểm chứng và công nhận.

- Theo các chuyên gia da liễu, thì những loại sữa tắm chứa 2 thành phần Acid lactic và Lactoserum có tác dụng giúp bé tránh được các bệnh về da như: rôm sảy, hăm kẽ, viêm da do tã lót, mụn nhọt. Đồng thời giúp da bé luôn mềm mại, mịn màng.

Lưu ý khi chăm sóc da cho trẻ sơ sinh

- Nên tắm và lau mặt cho trẻ bằng nước ấm. Trước khi tắm cho bé, hãy lấy cùi tay nhúng vào chậu nước ấm vừa pha để thử, tránh nước quá nóng sẽ làm rộp da bé. Dùng khăn mềm lau da cho bé. Tránh dùng khăn cứng khiến da bé bị rát, đỏ.

Khi cuống rốn đã rụng thì nhớ là làn da bé vẫn rất mỏng manh và nhạy cảm. Bạn chỉ nên đổ vào chậu (bồn) tắm của bé vài ba cm nước ấm. Kiểm tra độ ấm của nước bằng cách dùng cổ tay của bạn để đảm bảo nước tắm không quá nóng.

Để làn da bé không mất nước, cần tắm cho con nhanh, chỉ trong vòng 5-6 phút. Nếu dùng kem dưỡng da, chỉ bôi chúng khi da của bé còn ẩm, dùng lòng bàn tay mẹ vỗ nhẹ lên da con, chứ không chà xát.

- Nên dùng xà phòng dành riêng cho trẻ. Tuy nhiên, những ngày đầu không rửa mặt cho bé bằng xà phòng.


- Quần áo của bé nên được giặt bằng xà phòng ít chất sút, ngâm qua nước xả vải cho mềm. Không quấn bé quá kỹ. Trẻ sơ sinh không nên mặc tã giấy, vì tã giấy làm bí hơi, dễ gây dị ứng da.

- Tuyệt đối không dùng nước hoa bôi vào da bé, bởi nước hoa có thể gây dị ứng da. Nên tắm giặt cho bé thường xuyên để tránh bị hăm ở những nếp da gấp như cổ, nách, đùi, háng, kẽ tay, kẽ chân... Có thể dùng phấn rôm bôi vào những chỗ da gấp này nhưng đừng lạm dụng. Trước khi quyết định cho trẻ dùng một loại phấn rôm nào đó thì nên thử ở một khoảng da nhỏ xíu xem phấn có phù hợp với bé hay không.

Nên đọc

- Khi tiết trời nắng nóng, các bậc phụ huynh chỉ nên tắm, gội cho bé để ngừa rôm sảy, tuyệt nhiên không nên lạm dụng nước hoa cho bé với mục đích làm giảm đi các mùi khác như mùi cơ thể bé chưa tắm, mùi ợ chua hoặc nôn thức ăn, sữa của bé.

- Chọn và cách bảo quản quần áo đúng quy chuẩn.

- Để chất liệu quần áo không gây hại cho da trẻ sơ sinh, các bậc phụ huynh nên chọn quần áo chuyên dụng với chất liệu 100% coton ở những nhãn hiệu uy tín, chất lượng.

- Ngoài ra không nên giặt chung quần áo với người lớn, bởi loại vi khuẩn trên đồ dùng người lớn dễ truyền nhiễm sang quần áo của bé. Có thể những loại vi khuẩn đó không có khả năng gây hai tới người lớn, nhưng lại có khả năng đe dọa cho bé yêu vì sức đề kháng của bé còn kém.

- Đặc biệt không dùng chất diệt côn trùng hoặc xịt nước hoa trong tủ quần áo của bé. Bởi thành phần chủ yếu của các loại thuốc này là naphthol sẽ bị quần áo hút và truyền qua da, thâm nhập vào đường máu, phá hoại hồng cầu dẫn đến thiếu máu gây nguy hiểm cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Thùy Linh

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]