Chăm sóc mắt bằng... smartphone

0
Một người đàn ông Liberia sử dụng bơm để điều chỉnh mắt kính silicon.

Hệ thống đo mắt dựa vào smartphone

David Schafran, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc EyeNetra – công ty phát triển ứng dụng di động chăm sóc mắt bày tỏ: “Mục tiêu thực sự của chúng tôi là tăng cường sức mạnh cho hàng triệu người khắp thế giới bằng việc mang tới dịch vụ chăm sóc đôi mắt tới từng hộ gia đình theo cách mà trước đây chưa từng có.” EyeNetra đã phát triển hệ thống kính ngắm Netra giá 2 USD gắn vào smartphone. Bệnh nhân sẽ nhìn qua lăng kính và theo dõi các dải màu xuất hiện trên màn hình. Sau đó, phần mềm cài sẵn trên điện thoại “dịch” phản ứng sang phép đo “khúc xạ”’; dựa vào các thông số, kĩ thuật viên sẽ tiến hành chọn kính.

Schafran cho rằng đó chỉ là vấn đề tận dụng sức mạnh của smartphone: “Chiếc điện thoại thực sự làm mọi thứ. Nó trình chiếu các hình ảnh và cũng kiêm luôn việc tính toán – đó là nơi mọi sự thông minh trú ngụ.” EyeNetra đang thử nghiệm các thiết bị này tại các phòng khám trên khắp thế giới. Niềm hi vọng hiện giờ là mọi thứ đủ chính xác để thay đổi phép đo thị lực tại các nước đang phát triển và có thể cả những vùng giàu có hơn.

Bên cạnh Netra, sản phẩm khác đang được phát triển là kính dạng lỏng. Các nhà phát triển của EyeNetra đã mường tượng về mạng lưới các nhà cung cấp sử dụng toa thuốc để cung cấp kính mắt cho người bênh. Tuy nhiên tại một số nơi, người bệnh thường tự làm kính cho mình. Trung tâm Tầm nhìn Thế giới thứ ba (Centre for Vision in the Developing World) đang hợp tác với Công ty cung ứng silicon Dow Corning chế tạo các loại kính giá rẻ làm từ silicon lỏng. James Stephenson – Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Dow Corning cho biết, kính được trang bị một cái bơm nhỏ điều chỉnh kích cỡ của thấu kính lỏng, phù hợp với mắt người. Nhược điểm duy nhất với loại kính có tên Adspecs này là khá cồng kềnh.

Chưa thể thay thế kiểm tra mắt truyền thống

Tuy có sự trợ giúp từ khoa học, người dân các nước đang phát triển vẫn đang thiếu các bác sĩ nhãn khoa. Thông thường, phép đo khám mắt cổ điển sẽ bắt đầu bằng việc đo mắt bằng cỗ máy đắt tiền, thứ EyeNetra đang tìm mọi cách để thay thế. Tiếp theo là công việc của bác sĩ: bác sĩ sẽ hỏi một loạt câu như, “Loại kính nào giúp bạn nhìn tốt hơn? Số 1 hay số 2?” Kuldev Singh, bác sĩ nhãn khoa tại trường đại học Stanford (Mỹ) chia sẻ: Trong khám bệnh, kiểm tra chủ quan là rất quan trọng. Bệnh nhân khó có thể hài lòng nếu chỉ có đo khúc xạ bằng bất kì thiết bị tự động nào mà thiếu vắng bác sĩ. EyeNetra cũng thừa nhận mục tiêu của công ty chỉ là khiến giá đo khám rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn tại các nước có dịch vụ y tế nghèo nàn.

Bên cạnh đó, những người đang làm việc tại các nước đang phát triển cũng cảnh báo có nhiều bệnh nhân thậm chí còn không biết mình có cơ hội được nhìn tốt hơn, vì thế không đề nghị trợ giúp. Theo bác sĩ Singh, nhắc tới chăm sóc mắt, vài thứ còn quan trọng hơn một cặp kính mắt nhiều. Những công nghệ này “không thể thay thế cho kì kiểm tra hoàn chỉnh có thể phát hiện các bệnh có khả năng làm mù mắt, như bệnh tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng.”

Theo NPR

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 19 ra ngày 13/2/2012.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]