Chăm sóc răng cho bé

0

Vừa qua, chương trình "Lễ hội Trung thu 2012 - Cùng Lotte Xylitol chăm sóc răng cho bé yêu" đã được diễn ra tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.

Tại đây, khu vực phòng khám và tư vấn nha khoa miễn phí chính là địa điểm nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Nhiều bé đã tỏ vẻ bất ngờ khi biết mình bị sâu răng, trong khi vẫn đánh răng đều đặn hai lần một ngày.

Trong một khoảng thời gian dài (6-9 tiếng), bạn sẽ không hề uống nước, vì vậy vi khuẩn có thể dễ dàng phá hoại men răng. Việc đánh răng theo kiểu "chặn hai đầu" cả tối và sáng sẽ giúp giảm khả năng gây sâu răng trong lúc ngủ.

Khi con người ở trạng thái thức, mặc dù được bổ sung nước thường xuyên, khả năng vi khuẩn tấn công răng vẫn rất cao, vì ban ngày là lúc chúng ta ăn, đồng nghĩa với việc tạo ra các axít gây sâu răng trong khoang miệng. Nếu chỉ dựa vào việc đánh răng buổi sáng và tối cũng sẽ không đủ cho một hàm răng chắc khỏe.

Các nha sĩ khuyên nên chải răng sau mỗi bữa ăn, nhưng không nên chải ngay sau khi ăn mà đợi khoảng 60 phút, vì men răng còn yếu do vừa tiếp xúc với các axít trong thức ăn.

Nếu "quy chiếu" tiêu chuẩn này theo giờ học ở trường, bạn sẽ thấy rằng điều này là không thể. Việc súc miệng tại chỗ chỉ có thể làm sạch phần nào khoang miệng. Lúc này, viên kẹo có chứa Xylitol sẽ mang đến hai tác dụng tốt cho các cháu: giúp làm sạch các thức ăn còn bám lại trên bề mặt răng và việc nhai liên tục sẽ làm tăng lượng bài tiết nước bọt, giảm nồng độ axit trong miệng nên ngăn ngừa sâu răng. Hiệu quả này sẽ còn tồn tại một thời gian sau khi đã thôi nhai kẹo cao su, tức là khi các cháu đã đi vào giấc ngủ trưa tại trường học.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh nên nhắc nhở các cháu uống nước thường xuyên. Trẻ nhỏ nô đùa, tập luyện ở nhà trường quên uống nước sẽ làm khô khoang miệng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Những kiến thức này đã được tuyên truyền tới 19.000 học sinh tại 20 trường tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội, 5.000 cháu được khám và tư vấn miễn phí. Đây là kết quả của chương trình "Ngày hội Nha khoa 2012", chương trình thường niên do Lotte Xylitol và trung tâm truyền thông chăm sóc sức khỏe cộng đồng thực hiện.

Việc hình thành thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách ở trẻ nhỏ rất cần sự hướng dẫn, theo sát của các bậc phụ huynh. Một hàm răng chắc khỏe là yếu tố đầu tiên cho một cơ thể khỏe mạnh và là ấn tượng đầu tiên về nụ cười tươi của mỗi con người.

(Nguồn: Báo thiếu niên Tiền Phong)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]