Chìa khóa thành công là học tiếng Anh toàn diện

Đối với những học sinh lớp 9, mỗi mùa thi Olympic tiếng Anh THCS đến là một cơ hội thực tế để các em tiếp cận và thử sức với bài thi theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế. Trải nghiệm bổ ích ấy giúp các em thêm nhiều bản lĩnh để đối mặt với các kì sát hạch quốc tế thật sự như TOEFL, IELTS sau này.

15.6027

Nhưng, học và thi ngoại ngữ, đặc biệt là một kì thi Olympic tiếng Anh có rất nhiều “đối thủ” xuất sắc, chắc chắn không phải là chuyện “học tài thi phận”.

Thí sinh cần trang bị kiến thức gì để thi Olympic tiếng Anh THCS?

Trên trang web chính thức của kì thi Olympic tiếng Anh (www.olympictienganh.edu.vn), nội dung thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh THCS là những kiến thức nằm “trong hệ thống chủ điểm, từ vựng, các hiện tượng ngữ pháp và cấu trúc ngữ pháp theo quy định của chương trình tính đến học kì I lớp 9”. Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó là “kiến thức cần” cho một thí sinh dự thi.

Ngoài ra, thí sinh còn phải tự trang bị “kiến thức đủ” để làm bài tốt và đạt kết quả cao, bởi đề thi các năm qua cho thấy, kì thi này mang tính phân loại cao, các nhà vô địch đều là những người làm được gần như trọn vẹn đề bài và giỏi toàn diện các kĩ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết cùng kĩ năng rất quan trọng nhưng không phải ai cũng biết: kĩ năng làm bài thi.

Các quán quân Olympic tiếng Anh 2015.

Vì sao kì thi Olympic tiếng Anh THCS lại đòi hỏi cao như vậy?

Thật ra, đấy không phải đòi hỏi quá cao đối với việc học tiếng Anh ngày nay. Học tiếng Anh toàn diện đang là một xu hướng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Đó là một cách học ngoại ngữ hiện đại, tổng quan, giúp người học đầy đủ cả khả năng ngoại ngữ lẫn khả năng tư duy, phản biện, kiến thức xã hội…phục vụ cho học tập hay làm việc ở khả năng tốt nhất.

Trong khi đó, kì thi Olympic tiếng Anh với cấu trúc đề thi tương tự như các bài thi quốc tế, là cách đánh giá khá chính xác về năng lực của học sinh, giúp các em biết được mình đang thiếu, yếu về kĩ năng gì. Từ đó sẽ rèn luyện và tích lũy thêm kiến thức cho mình. Theo các chuyên gia, việc bổ sung kiến thức nền tảng về tiếng Anh toàn diện lí tưởng nhất chính là ở thời điểm học cấp 2, khi học sinh đã có đủ nhận thức học tập và sẽ có một quá trình dài để tích lũy, bởi học ngoại ngữ cần có lộ trình phù hợp, nếu nóng vội sẽ dục tốc bất đạt.

Các nhà vô địch Olympic tiếng Anh THCS những năm gần đây như Nguyễn Hoàng Như Anh, Phạm Hoàng Phương (2014), Lê Nguyệt Linh (2015) đều thể hiện cực tốt các kĩ năng toàn diện của mình, từ Nghe-Nói-Đọc-Viết đến kĩ năng làm bài thi. Đó là minh chứng rất rõ nét cho việc học tiếng Anh đúng bài bản và lộ trình.

Có phải tiếng Anh toàn diện chỉ có ích cho việc thi tiếng Anh Olympic?

Một học sinh đã và đang được theo học phương pháp tiếng Anh toàn diện chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội ẵm giải hơn vì đề thi Olympic đòi hỏi nhiều kĩ năng nâng cao hơn kiến thức cơ bản. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc học sinh sẽ thành công hơn ở các kì thi lấy chứng chỉ quốc tế hay đi du học, vì họ đã có nền tảng vững vàng và toàn diện, cũng như trải nghiệm thực tế.

Chuyên gia giáo dục Gavan Iacono, Tổng Giám đốc Tổ chức giáo dục Language Link Việt Nam, cho rằng, để thành công trong cả một quá trình học và làm việc sau này, học sinh không chỉ cần thuần thục 4 kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết mà còn phải nắm chắc các kĩ năng làm bài thi, kĩ năng học tập, kĩ năng xã hội cần thiết. Nếu học lệch, học sinh sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội thành công trong tương lai do không đủ khả năng hiểu ngôn ngữ ấy một cách sâu sắc hơn.

Còn theo bà Tô Ngân Hà, phụ trách Chương trình Tiếng Anh chuyên cho học sinh THCS tại Language Link, muốn học tiếng Anh có hiệu quả, học sinh nên chọn trung tâm dạy ngoại ngữ uy tín, có những khóa học được thiết kế chuyên biệt.

“Quan trọng hơn cả, khi tham gia vào khóa học này, học sinh có cơ hội phát triển tư duy phản biện và kỹ năng suy nghĩ độc lập cũng như những kỹ năng giúp học sinh tự học… chính những kĩ năng này sẽ giúp học sinh thành công không chỉ ở các kì thi trước mắt, mà trong cả quá trình học tập về sau”, thạc sỹ Quản trị và Lãnh đạo giáo dục, ĐH La Trobe, Úc, chia sẻ.

Để giải đáp thắc mắc của phụ huynh và học sinh trước khi vòng sơ khảo kì thi Olympic tiếng Anh 2016 diễn ra, báo điện tử Dân trí phối hợp với Tổ chức giáo dục Language Link Việt Nam tổ chức buổi tư vấn trực tuyến “Cách làm bài thi Olympic tiếng Anh THCS và lên kế hoạch học tiếng Anh toàn diện”.

Buổi tư vấn sẽ diễn ra vào 14.30, thứ 3, ngày 5/1/2016 với các chuyên gia đến từ Tổ chức giáo dục Language Link và các cựu quán quân Olympic tiếng Anh THCS:

Chuyên gia giáo dục Gavan Iacono - Tổng giám đốc Language Link Vietnam

Chuyên gia giáo dục Gavan Iacono - Tổng giám đốc Language Link Vietnam.

Chuyên gia Tô Ngân Hà:

- Phụ trách Chương trình Tiếng Anh chuyên cho học sinh THCS tại Language Link

- Thạc sĩ Quản trị và Lãnh đạo Giáo dục, ĐH La Trobe, Úc

- Giải thưởng Học giả Trao đổi Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2014-2015

- Giải thưởng Lãnh đạo Úc (Australia Leadership Award)

- Tác giả của nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực học tập và giảng dạy tiếng Anh

Chuyên gia Tô Ngân Hà.

Bạn Nguyễn Hoàng Như Anh - cựu học sinh Language Link:

- Giải Nhì Olympic Tiếng Anh Tiểu học năm 2009

- Quán quân đồng thời thủ khoa hai vòng thi Olympic Tiếng Anh THCS năm 2014.

- Đỗ chuyên Anh tại 3 trường: chuyên Anh Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm và chuyên Hà Nội Amsterdam

- Giải Nhất Olympic tiếng Anh THPT 2015

Bạn Nguyễn Hoàng Như Anh - cựu học sinh Language Link.

Bạn Giang Phương Linh:

- Giải Ba môn Tiếng Anh cấp quận năm 2010

- Giải Nhì Tiếng Anh cấp quận năm 2015

- Giải Nhất Olympic Tiếng Anh THCS 2015.

Bạn Giang Phương Linh.

Ngay từ bây giờ, quý bạn đọc có thể đặt câu hỏi TẠI ĐÂY để được giải đáp

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]