Chồng đột ngột... "xa cách"

GiadinhNet - Nếu như chu kỳ tình cảm của phụ nữ giống như những con sóng thì ở đàn ông, nó được ví như sợi dây cao su. Nó có thể kéo căng ra hết cỡ rồi chùng lại khiến không ít người vợ bị "sốc" vì đôi khi thấy chồng đột ngột trở nên xa cách…

0
Biến mình thành "cái đuôi"...

Không ít người vợ rơi vào tâm trạng lo lắng, bất an khi thấy chồng đột ngột lảng ra, có vẻ lơ đãng với gia đình. Có những người lại vội vàng nghi ngờ hoặc quy kết rằng do anh đã làm điều gì sai trái, có điều gì cần che giấu vợ hay quay ra suy xét, dằn vặt xem bản thân mình đã làm gì không đúng?! Theo các chuyên gia tâm lý, cũng có thể người chồng lảng ra vì một trong những lý do trên, nhưng nhiều khi đó chỉ là một chu kỳ tâm lý bình thường mà thôi. Chu kỳ tình cảm của người đàn ông cũng có lúc trồi, sụt như con sóng tình cảm của người phụ nữ vậy. Chỉ có điều, nếu như người phụ nữ khi ở đáy cảm xúc thường bị stress, căng thẳng, chán nản thì ở thời kỳ đó, những người đàn ông nhiều khi đột ngột "lặn" đi, tự nới lỏng mình ra khỏi gia đình để đáp ứng nhu cầu độc lập tự chủ, thỏa chí tang bồng. Khi đã qua giai đoạn kéo giãn đó thì anh ta cũng lại đột ngột bật quay trở về trạng thái ân cần, hồ hởi và nồng nhiệt. Nếu hiểu một cách thấu đáo chu kỳ này thì tình yêu sẽ được giữ bền chặt.

Nhưng trên thực tế, chu kỳ biến đổi tình cảm tự nhiên này lại thường gây hiểu lầm ghê gớm cho nửa kia nên nhiều khi gây nên những cuộc chia li không đáng có. Bởi ngay khi người phụ nữ bị đột ngột chuyển từ hưởng thụ sự yêu thương, ân cần sang sự thờ ơ, lạnh nhạt thì họ sẽ cảm thấy như bị xúc phạm, sỉ nhục ghê gớm. Trong họ luôn tự dằn vặt mình, dằn vặt nửa kia và luôn nung nấu ý muốn mọi chuyện trở lại như xưa. Nhưng càng cố lại gần, càng cố níu kéo thì dường như người đàn ông của họ lại càng lánh xa. Chuyên gia tâm lý phân tích rằng, chính hành động cố níu kéo, cố lại gần của người phụ nữ lúc ấy đã gây phản tác dụng, nó đã làm cản đường giãn của sợi dây cao su - một chu kỳ tình cảm bình thường. Hành động đó đã vô tình ngăn con đường co trở lại của sợi dây cao su. Việc chạy theo lúc ấy chỉ làm xoá đi cảm giác anh cần cô, ở bên cô và chỉ khiến anh cảm thấy cô như một cái đuôi nhằng nhẵng, khó chịu.

Nhưng ngược lại, nếu đàn ông có cơ hội và thời gian được thư giãn khi trạng thái tinh thần của họ đang ở độ giãn ra thì chính sau khi trải qua giai đoạn trống vắng đó, họ sẽ được nếm trải cảm giác da diết muốn gần nửa kia. Còn nếu cứ bị "bám đuôi" thì anh ta sẽ càng tìm cách lẩn trốn. Các nhà tâm lý ví chu kỳ tình cảm đó như một sợi dây cao su khi đã giãn hết cỡ thì chỉ còn đường thu về, khi thu về thì sợi dây đó sẽ bật về bằng sức mạnh khủng khiếp. Khi đã chu du hết cỡ, hoặc sau một thời gian thu mình lại với bản thân, trong lòng người đàn ông chợt có sự dịch dời, anh ta chợt cảm thấy không thể sống thiếu người phụ nữ mà anh ta vừa lảng tránh. Đó chính là lúc sinh khí trong họ hồi phục lại vì khát vọng yêu và được yêu đã được đánh thức.

Hãy biết nén lòng và đợi!

Thế nhưng, chu kỳ giãn của sợi dây cao su này là một thách thức nặng nề với bất kỳ người phụ nữ nào. Trước khi chờ được người đàn ông của mình quay về thì họ sẽ phải trải qua giai đoạn đau đớn, khổ sở trong lòng. Nếu không hiểu được chu kỳ co giãn của sợi dây tình cảm trong người đàn ông thì người phụ nữ dễ có khuynh hướng bám diết gây cản trở đường co lại của sợi dây hoặc hiểu lầm ước vọng của chồng mà tự đẩy người chồng ra đi mãi mãi. Vì thế, những người đàn ông cũng nên hiểu giai đoạn tâm lý này của vợ để đừng có "thích thì đi" và "thích thì quay về bất kỳ lúc nào" và ngay lập tức đòi hỏi người vợ chấp nhận, đáp lại tình cảm của mình ngay lập tức. Chuyên gia tâm lý Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ cho rằng, thời kỳ quá độ khi người đàn ông trở về với người phụ nữ đang có vết thương lòng sẽ là thời kỳ tuyệt vời, dung dưỡng tình yêu sâu đậm hơn nếu người đàn ông biết nói chuyện, biết dành thời gian để nửa kia được dưỡng thương.

Theo phân tích của các nhà tâm lý, chu kỳ giãn ra của sợi dây cao su - sự lảng tránh trong tình cảm của đàn ông là điều tất yếu và hết sức tự nhiên. Họ cần độc lập, tự chủ sau khi đã quá thoả nguyện trong tình yêu. Hiểu được điều này thì phụ nữ sẽ thấy mình thật phi lý và hoang đường khi luôn đòi hỏi người chồng, người yêu lúc nào cũng phải nồng thắm, quấn quýt, lãng mạn với mình. Khởi đầu mỗi cuộc tình, đàn ông yêu hết mình, họ muốn làm cho nửa kia hạnh phúc, muốn bảo vệ và không muốn rời cô nửa bước. Nhưng sau một thời gian quấn quýt như hình với bóng, hoàn toàn thoả ước nguyện tình yêu thì đến giai đoạn sợi cao su giãn ra, khi đó niềm đam mê của anh đã nguội lạnh. Đó chính là lúc người vợ đột ngột cảm thấy chồng trở nên xa cách, lảng tránh, bớt ân cần, âu yếm. Có những người phụ nữ khi ấy bắt đầu cố lao vào làm rõ vấn đề bằng những câu đại loại như: Chúng ta hãy nói chuyện đi... Nhưng lần nào cô nói vậy thì anh đều “lẩn như chạch” và khiến người vợ nghĩ: Mình chẳng là cái đinh gì với anh ấy cả. Thực chất, mỗi khi ở giai đoạn bàng quan thì mỗi lời nói, cử chỉ kiểu như vậy càng khiến anh bay cao, xa hơn mà thôi. Tất cả những gì cô cần làm là nén lòng đợi đến lượt chu kỳ tình cảm mới của anh. Khi học được cách để đàn ông có "không gian" bay nhảy như vậy thì không chỉ khiến người đàn ông quay trở về chu kỳ tình cảm yêu thương một cách nhanh hơn mà ngay chính bản thân phụ nữ cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Họ thôi không nghĩ vẩn vơ, tự dằn vặt mình khi người chồng đột ngột cách xa một chút. Nếu không biết nén lòng, hành xử đúng cách thì sợi dây cao su đang ở độ căng ấy có thể bị chính người phụ nữ làm đứt lúc nào không hay.

Bởi khi anh đang yêu thắm thiết bỗng trở nên thờ ơ, lảng tránh khi bị gặng hỏi thì không phải là vì anh không muốn nói mà vì anh muốn được ở một mình, muốn không phải chịu trách nhiệm về bất cứ ai. Nhưng khi đến chu kỳ tình cảm quay lại, tự anh sẽ muốn nói chuyện mà thôi. Nhu cầu xa cách một chút chính là mong muốn được ở yên và thiết lập lại ranh giới riêng tư nhằm thoả mãn nhu cầu tự chủ của mình. Đó là sự tra tấn với tâm hồn phụ nữ, nhưng anh lại giải thích rất đơn giản rằng: Tôi cần ở một mình hoặc tôi cần chút không gian thoáng đãng. Phút giãn ra ấy chính là bản năng ở mỗi người đàn ông. Họ áp sát lại thật gần rồi lại tự động giãn ra. Hiểu được chu kỳ này có cách ứng xử hợp lý, phụ nữ sẽ bớt quan trọng hoá vấn đề, bớt hiểu lầm, bớt có những hành động sai lầm và sẽ dung dưỡng được tình yêu bền chặt.
 
Những sai lầm "chết người"

* Về thể xác: Khi anh hết chu kỳ giãn ra và hứng thú quay trở lại thì chị từ chối, "cắt" luôn chuyện vợ chồng, đập vỡ chén bát. Bị trừng phạt, anh có thể chìm vào tâm trạng trầm uất, bị đè nén và hậu quả là ngọn lửa tình trong anh sẽ tắt ngóm. Cứ như vậy, thì trong tương lai, anh vẫn cứ đi nhưng không quay về nữa.

* Về cảm xúc: Khi anh thôi lảng tránh, xa cách thì chị lại hầm hầm, dằn hắt, nói năng dấm dẳng. Dù anh đã cố hết sức nhưng chị vẫn không nguôi ngoai và bình thường như xưa.

* Về tinh thần: Qua giai đoạn căng của tình cảm, anh co lại và có nhu cầu yêu thương tha thiết nhưng chị lại khép lòng kín như bưng, lạnh lùng. Cơ hội làm người chồng tốt bị gạt đi phũ phàng. Những cảm xúc bẽ bàng lúc ấy có thể khiến anh trở nên bất cần.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]