Đau lưng có phải bệnh?

Tôi năm nay 62 tuổi, gần đây tôi thường xuyên bị đau lưng. Xin hỏi, đau lưng có phải là bệnh không? Tôi có phải đi khám để chữa trị không?

15.6154

Tôi năm nay 62 tuổi, gần đây tôi thường xuyên bị đau lưng. Xin hỏi, đau lưng có phải là bệnh không? Tôi có phải đi khám để chữa trị không?

Nguyễn Văn An (Ninh Bình)

Đau lưng là một hiện tượng thường gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng gặp nhiều hơn ở người cao tuổi. Cột sống là trụ chính cùng các khối cơ ở lưng giữ cơ thể hoạt động nhịp nhàng. Cột sống dài khoảng 50cm và có 32 đốt, giữa các đốt có những dây chằng và các khối cơ bám vào. Ở người cao tuổi, cơ thể suy yếu, các bộ phận cũng bị thoái hoá, đối với cột sống thường bị mất chất vôi, dây chằng bị xơ, yếu cơ nên không đảm nhận được vai trò giữ vững sự thẳng đứng cũng như  đáp ứng được nhu cầu hoạt động của cơ thể. Đây là lý do chủ yếu dẫn đến đau lưng ở người cao tuổi. Tuy nhiên, đau lưng có thể do tác động cơ học như thoái hoá cột sống, thoát vị đĩa đệm... nhưng đau lưng cũng có thể là triệu chứng của một chứng viêm như chứng viêm ngay tại cột sống gồm lao cột sống, ung thư cột sống, viêm khớp cùng chậu... hoặc do viêm ở các bộ phận khác như viêm dạ dày, tá tràng, viêm tiết niệu, viêm phần phụ ở nữ giới... Trong thư bác chưa nói rõ  đau lưng có từ bao giờ, đau vào thời gian nào trong ngày, đau âm ỉ hay dữ dội, đau lưng có kèm theo biểu hiện nào khác nữa không như có tiểu buốt, tiểu dắt, sau mang vác vật nặng hay ngồi sai tư thế không... Do vậy, bác nên đi khám bệnh và cho bác sĩ biết chi tiết các dấu hiệu kèm theo chứng đau lưng để bác sĩ có thể cho làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng giúp ích cho chẩn đoán và điều trị đúng.

BS.  Nguyễn Văn Quảng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]