Địa điểm ăn vặt ở Hà Nội

(Khám phá) - Nếu bạn là một người thích ăn vặt thì những địa điểm ăn vặt nổi tiếng ở Hà thành dưới đây sẽ thỏa nỗi lòng của bạn.

15.5935

Những địa điểm ăn vặt ở Hà Nội

Đến với Hà thành, bạn không chỉ được thưởng thức những món ăn mang đậm phong cách của người Hà Nội mà bạn có thể được đến với thiên đường ăn vặt nổi tiếng ngay giữa lòng thủ đô mà không cần phải tìm kiếm đâu xa.

6 địa điểm ăn vặt nổi tiếng nhất ở Hà Nội

Nem chua nướng Ấu Triệu

Nếu bạn là người sành ăn thì quán nem chua nướng trên đường Ấu Triệu sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Dù chỉ được bày bán đơn sơ nhưng nem chua nướng luôn nhận được sự quan tâm của giới trẻ Hà thành.

Những món ăn vặt nào nổi tiếng ở Hà Nội

Không giống nem chua rán vốn khô và có màu vàng ruộm, nem chua nướng vẫn giữ nguyên được màu hồng tươi của thịt cùng với một chất keo dinh dính bao bọc bên ngoài. Chấm một chút ớt trong chiếc bát đựng nhỏ, mùi thơm cùng miếng nem nướng như hòa quyện và tan ra khi đưa lên miệng. Bạn có thể thoải mái thưởng thức món ăn này mà giá cả lại rất “sinh viên” nhé.

Bánh rán Phường Mai

Cũng chỉ là thịt nạc vai, miến, mộc nhĩ, tất cả được băm nhỏ, trộn đều cùng gia vị và hạt tiêu để dậy mùi thơm, nhưng bánh rán Phương Mai lại có một hương vị riêng của nó. Điểm thu hút người dùng chính là phần đặc biệt của vỏ bánh, vỏ bánh được làm từ bột nếp, bột tẻ pha đủ lượng với một chút muối còn được cho thêm khoai nghiền nhuyễn, giúp chiếc bánh thật giòn rụm mà không quá khô.

Để cho đỡ ngán, bạn có thể dùng nước chấm ở quán rất vừa miệng, kèm theo đu đủ xanh với giá cho một chiếc bánh rán là 3.000 đồng.

Tào phớ Nghĩa Tân

Là điểm đến hấp dẫn của nhiều học sinh, sinh viên và dân văn phòng xung quanh. Món tào phớ ở đây rất ngon, nguyên chất và rẻ. Với giá 6.000 đồng/bát lại có đủ tào phớ bùi ngậy, thạch găng, thạch đen man mát hay trân châu dẻo dai rồi đủ nước cốt dừa, dừa tươi, dừa khô nên tào phớ ở đây rất đông khách.

Được bán vào cả ngày nhưng vào những buổi chiều nóng bức là lúc rất đông khách. Do đó, tào phớ Nghĩa Tân được nhiều bạn trẻ xem là địa chỉ ăn uống giá rẻ ở Hà Nội mà bạn  không nên bỏ qua.

Lòng nướng phố Gầm Cầu

Trên những con phố cổ của Hà Nội luôn không thể thiếu những con phố đồ vặt của giới trẻ và phố Gầm Cầu (Hà Nội) cũng là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ mỗi khi nhớ món nướng. Ở đây có khá phong phú các loại nguyên liệu như lòng, dạ dày, tràng, cổ hũ, bò, nầm... Để tạo chút khác biệt, nhà hàng thường tẩm mật ong trước khi nướng nên ăn cũng thấy lạ lạ.

Nhưng miếng lòng nướng chấm với tương ớt pha loãng. Khi ăn, Nnhững miếng lòng, dạ dày sần sật, giòn giòn có thêm vị cay cay, ăn cũng hay hay và luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ

Sữa chua mít Hoàng Anh Bà Triệu

Sữa chua mít - món ăn vặt nổi tiếng đất Hà thành

Nằm trên phố Bà Triệu, đoạn gần ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi rẽ xuống, quán sữa chua mít nhỏ xíu Hoàng Anh nằm ngay trên vỉa hè. Ở đây có đa dạng các món chủ yếu chế biến từ sữa chua như chè sữa chua, sữa chua hoa quả, sữa chua trân châu thạch, sữa chua nếp cẩm, đặc biệt là sữa chua mít, đã từ lâu giới trẻ Hà thành không thể nào quên được món ăn dân dã này khi đi qua đường Bà Triệu.

Bánh tráng trộn

Ngay khi "nhập cư" ra Hà Nội, bánh tráng trộn đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của thực khách Thủ đô, rất là trong những ngày nắng đến héo cả người như thế này. Bánh tráng trộn với những sợi bánh tráng trắng trong, sợi bò khô tơi bông, sợi xoài xanh chua thanh, rồi tép khô, lạc rang, hành khô, rau răm, đôi quả trứng cút tròn tròn được cắt làm đôi được trộn đều với chút mỡ hành xanh bóng, chút vàng óng cay cay của dầu sa tế vừa lạ miệng, vừa dễ ăn, nên dẫu có không ăn được thay cơm hàng ngày thì cũng rất lý tưởng để đổi món ngày nóng.

Đặc biệt, đối với nhiều bạn trẻ Hà thành thì bánh tráng trộn ở Hàng Trống luôn là sự lựa chọn số 1 cho những bạn trẻ muốn thưởng thức món bánh tráng mang đậm hơi hướng miền Nam trong lòng Thủ đô.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]