Điều trị liệt mặt sau mổ u

Tôi bị u vùng mặt, mổ cách đây 2 năm, sau phẫu thuật thì bị méo mặt, mắt phải nhắm không kín, ăn uống hay rơi vãi...

15.4175
Xin hỏi, có cách nào điều trị cho mặt tôi cân đối lại không?


TS Nguyễn Hồng Hà
, Trưởng khoa phẫu thuật tạo hình BV Việt Đức trả lời: Theo như mô tả thì khả năng bệnh của bạn là bị liệt mặt do liệt dây thần kinh mặt. Bệnh không đe dọa đến mạng sống của bệnh nhân nhưng gây liệt và méo mặt suốt đời.
Ảnh mô tả liệt mặt

Tình trạng bệnh khiến bệnh nhân nhai khó bên liệt, ăn uống bị đổ ra ngoài, mắt không nhắm được, dễ gây các bệnh về mắt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ.

Ảnh mang tính minh họa

Việc điều trị liệt dây thần kinh mặt là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa khác nhau như: thuốc, vật lý trị liệu, phẫu thuật… đồng thời còn phụ thuộc vào thời gian liệt của bệnh nhân. Tại bệnh viện Việt Đức đang tiến hành kỹ thuật vi phẫu nối lại dây thần kinh mặt hay chuyển dây thần kinh cho nhóm bệnh nhân bị tổn thương thần kinh mặt dưới 2 năm.

Có rất nhiều lựa chọn cho việc chuyển dây thần kinh như: sử dụng dây thần kinh hạ nhiệt, dây thần kinh lưỡi, dây thần kinh sống phụ hay ghép dây thần kinh hiển xiên mặt, đặc biệt là chuyển dây thần kinh cơ cắn để chữa liệt mặt. Phẫu thuật này đã mang lại kết quả cho nhiều bệnh nhân, tất cả đều trở lại gần như trước khi bị liệt.

Việc nối, chuyển này không làm ảnh hưởng gì đến chức năng của các bộ phận liên quan đến dây thần kinh này. Việc lấy cơ cũng chỉ để lại sẹo rất nhỏ ở dưới chân tóc nên không gây mất thẩm mỹ.

Tuy nhiên, để thực hiện phẫu thuật này, bệnh nhân cần phải được khám kỹ, được kiểm tra dây thần kinh… Vì vậy, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.

AloBacsi.vn (Theo Khoa học & Đời sống)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]