Fulham tiết kiệm bằng cách... nuôi gà

Đội bóng phía tây London này đã làm một việc chẳng giống ai là mua về 12 con gà mái siêu trứng để tiết kiệm chi phí trong thời buổi lạm phát như hiện nay.

15.5859

12 con gà mái mua về được chăm sóc tại sân tập Motspur Park thuộc Surrey, khu vực gần đại bản doanh Craven Cottage của Fulham. Đây chính là chiến lược của CLB nhằm đối phó với thời kỳ khủng hoảng tài chính hiện tại.

Theo tính toán, mỗi tuần 12 con gà này sẽ cung cấp 90 quả trứng, bình quân mỗi năm 1 con sẽ cho khoảng 300 quả trứng. Với số lượng trứng khủng khiếp như vậy, trừ chi phí thức ăn, chăm sóc mỗi năm Fulham tiết kiệm được khoảng 5.000 bảng Anh.

Những con gà siêu trứng sẽ xuất hiện thường xuyên trong các bữa tập của Fulham

Trên trang web chính thức của Fulham cho biết: “Việc mua về những con gà siêu trứng chỉ là một trong những sáng kiến để tăng cường tính thân thiện với môi trường trong CLB. Những con gà này sẽ được các nhân viên chăm sóc nên được tin tưởng hơn so với gà ở bên ngoài. Do đó những quả trứng được cung cấp cho cầu thủ và nhân viên vì thế cũng sẽ chất lượng hơn”.

Việc làm của Fuham lại khiến nhiều người liên tưởng đến việc CLB Borussia Dortmund của Đức cũng từng có một sáng kiến độc đáo để tiết kiệm chi phí. Cách đây vài năm, Dortmund suýt chút nữa bị phá sản và họ phải tìm mọi cách để kiếm tiền và hạn chế chi tiêu. Ban lãnh đạo đội bóng khi đó đã mạnh dạn bỏ việc dùng xúc xích trong những bữa họp vì thấy nó không thật sự cần thiết.

Tính ra việc này cũng giúp họ tiết kiệm được hàng chục ngàn euro. Chính nhờ việc chi tiêu hợp lý, có căn cơ cũng như sử dụng những tài năng trẻ mà Dortmund đã từng bước vượt qua khủng hoảng tài chính và chinh phục Bundesliga 2 mùa giải gần đây.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]