Giải mã bí mật kỳ diệu của bộ tộc nổi tiếng nhất thế giới về khả năng ân ái (1)

GiadinhNet - Qua hàng ngàn năm định cư tại những khu vực lạnh giá nhất trên trái đất, người Eskimo trở thành bí ẩn với thế giới hiện đại.

15.6065

Phải mất hàng năm trời cùng ăn, cùng ở trong “chiếu băng, màn tuyết”, các nhà thám hiểm mới hiểu được lý do giúp bộ tộc này trường tồn và “dệt” nên một huyền thoại về khả năng giường chiếu mạnh mẽ. Bí ẩn ấy nằm ở loài động vật được người Eskimo ưa thích: Hải cẩu.

Giai thoại nghìn năm

Bác sỹ Đông y Nguyễn Xuân Hướng (nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam) lý giải: “Hải cẩu được biết đến là loài động vật có tần suất sinh hoạt tình dục lớn, có thể lên đến 3, 4 lần/ngày nên chúng sản xuất tinh trùng rất khỏe. Từ lâu, người ta đã coi tinh hoàn của hải cẩu là thuốc chữa vô sinh rất hiệu quả. Qua hàng nghìn năm, người Eskimo có lẽ đã phát hiện tác dụng thần kỳ này”.

Người Eskimo (vùng Alaska của Hoa Kỳ, thường gọi là Yupik Inupiat) sinh sống rải rác thành các cộng đồng nhỏ trải dài từ miền Đông Siberia của Nga, qua bang Alaska (Hoa Kỳ) đến Canada và quần đảo Greenland. Đây là những vùng đất quanh năm bao phủ bởi băng giá, thuộc hàng lạnh nhất thế giới. Vậy mà qua hàng ngàn năm, sức sống của các bộ tộc Eskimo vẫn hết sức mãnh liệt. Không những không bị suy giảm về dân số, khả năng sinh sôi của họ cũng đã trở thành giai thoại nổi tiếng thế giới.

Có một câu chuyện cười kể rằng, một đôi vợ chồng Eskimo nọ đứng trước một hố băng có đứa con nhỏ vừa rơi xuống và hỏi nhau: Chúng ta nên vớt nó lên hay sinh một đứa khác ?(!). Dĩ nhiên, chẳng cha mẹ nào bỏ rơi con cái cả. Ngụ ý của câu chuyện nói quá này chỉ muốn ám chỉ khả năng sinh đẻ đáng nể của người Eskimo mà thôi. Thực tế thì theo số liệu thống kê, trong vòng 1 thập kỷ qua, tổng dân số của tộc người này đã tăng từ 2 triệu lên 3 triệu người. Với một dân tộc thiểu số chuyên sống ở vùng giá lạnh, đây quả là một mức tăng trưởng dân số đáng kinh ngạc. Chúng ta đều biết sức khỏe sinh sản luôn gắn liền với sức khỏe tình dục. “Chuyện ấy” không “sung” thì khả năng duy trì nòi giống cũng khó mà nổi trội như vậy được.

Nhìn từ bên ngoài, các nhà khoa học vẫn không thể hiểu bí mật của người Eskimo. Quanh năm, thực đơn của họ chỉ luẩn quẩn vài món truyền thống từ cá voi, hải cẩu, chim biển, hải sản… Những thứ này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Nhiều tộc người khác cũng có địa bàn sinh sống gần biển như họ nhưng thời tiết ít khắc nghiệt hơn còn có nguồn sản vật phong phú hơn nhiều. Vậy nhưng, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của họ chưa bao giờ gây ấn tượng mạnh như người Eskimo. Phải chăng người Eskimo có bí quyết đặc biệt để giữ cho chốn phòng the của mình luôn rực lửa, bất chấp băng giá quanh năm?

Dưới sự tài trợ của một hãng dược phẩm nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ M.N, một nhóm các nhà khoa học đã lên đường khám phá cuộc sống của người Eskimo tại đảo băng Greenland. Nhiệm vụ ban đầu của họ đơn giản chỉ là tìm hiểu xem tại sao cư dân tại đảo quốc Bắc cực này tồn tại được ở nơi nhiệt độ trung bình cả năm là khoảng -7,2oC. Khi quyết định tài trợ cho dự án này, hãng dược M.N chỉ coi đó là hoạt động xã hội thông thường để làm đẹp tên tuổi của mình trên thương trường, chứ chẳng trông mong gì nhiều hơn. Nhưng món quà mà nhóm thám hiểm “trả ơn” họ lại vô cùng quý giá: Họ đã khám phá ra một bí kíp phòng the tuyệt vời của bộ tộc kỳ dị này, giúp cho M.N vớ bẫm khi thương mại hóa chúng. Đó chính là liều “xuân dược” của người Eskimo từ những chú hải cẩu – loài động vật mà bấy lâu nay cả thế giới cứ ngỡ họ chỉ săn bắn chúng để lấy thịt và mỡ, hòng chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt. Thực ra, thứ quý giá nhất ở hải cẩu mà người Eskimo tìm kiếm lại là đôi tinh hoàn của chúng.

Một câu hỏi đáng giá triệu đô

Người Eskimo rất hiếu khách. Họ đón tiếp đoàn thám hiểm một cách trọng thị, bố trí cho họ nơi ăn chốn ở tốt nhất. Vị tộc trưởng còn cử hẳn một chàng thanh niên trẻ khỏe và một người đàn ông trung niên dày dạn kinh nghiệm đi theo hỗ trợ cho các nhà khoa học tìm hiểu bất cứ điều gì trên đảo Greenland. Sau 3 tháng, công việc đã thu được nhiều thành tựu đáng hài lòng. Ngoài kiểm chứng lại những kiến thức về nhân chủng học, điều kiện địa lý, tập quán sinh  hoạt…, nhóm nghiên cứu cũng khám phá được nhiều điểm mới mẻ khác.

Nhưng khi họ chuẩn bị ra về thì một cơn bão tuyết ập đến. Tại Greenland, những cơn bão tuyết như thế thường kéo dài cả tháng trời. Vậy là, họ phải chờ đợi cơn bão đi qua. Nằm dài trong căn lều ấm áp, một thành viên trong đoàn không khỏi đứng lên ngồi xuống bồn chồn. Sau cùng không được, anh đành phải tiến lại người đàn ông Eskimo bản địa trung niên và ấp úng hỏi về một chuyện vô cùng tế nhị: “Làm thế nào người Eskimo làm được “chuyện ấy” trong thời tiết như thế này?”. Số là trong đoàn thám hiểm lần này, có cả vợ anh ta đi cùng. Chị cũng là một nhà khoa học về nhân chủng học. Từ khi đặt chân đến đây, cả hai đã cố thích nghi được với môi trường giá lạnh khủng khiếp nhưng riêng “chuyện ấy” thì cố mãi không được, dù họ đã thử làm bên đống lửa trong chiếc lều riêng dành cho 2 vợ chồng.

Người đàn ông Eskimo đầy kinh nghiệm chỉ tủm tỉm cười và về lều của mình, lấy sang cho nhà khoa học một lọ nhỏ chứa những viên thuốc tựa như miếng mỡ động vật, và bảo anh hãy “thử” lại sau khi dùng hết một lọ, càng nhanh càng tốt. Nhưng cũng phải mất 2 ngày, công dụng của thứ thuốc bí hiểm kia mới được kiểm chứng. Mang vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, nhà thám hiểm may mắn dò hỏi xem mình đã được cho dùng thứ “tiên dược” gì mà công hiệu đến vậy. Người đàn ông bản xứ cười trả lời: “Đó là bột tinh hoàn hải cẩu tán mịn trộn với mỡ của chúng, vê viên mà thành”. Anh nói thêm, đó chỉ là loại “lương khô” dành cho những ngày thời tiết xấu. Vào mùa sinh sản của loài chó biển, người Eskimo thường dùng đồ “tươi sống” và khi đó, công lực đạt được là… vô biên.

Quá bất ngờ, cả nhóm nghiên cứu quyết định ở lại đến mùa xuân, mùa hải cẩu lên bờ giao phối. Lâu nay, họ vẫn nghĩ loài động vật này chỉ đóng vai trò làm thức ăn cho người Eskimo như thịt cá voi, mỡ của chúng được họ dụng làm nhiên liệu thắp sáng xua tan màn đêm và giá rét. Chưa từng có ai để ý đến việc người Eskimo khai thác và sử dụng các bộ phận của một con hải cẩu như thế nào. Nếu không nhờ chuyến mắc kẹt lần này, có lẽ vai trò của hải cẩu với người Eskimo trong quan niệm của thế giới bên ngoài sẽ không có gì thay đổi. Nhưng sau phát hiện bất ngờ, cả nhóm quyết tâm tìm hiểu tận gốc rễ bí kíp phòng the này bằng cách lân la dò hỏi. Những người bản xứ thật thà chất phác chẳng giấu diếm điều gì. Chỉ cần được hỏi, họ sẽ nói hết những gì mình biết.

Theo đó, nguồn sinh khí giúp họ có thể “yêu” nhau quanh năm là những biệt chất trong tinh hoàn hải cẩu mới phát dục, chuẩn bị bắt đầu mùa giao phối đầu tiên trong đời. Đó là thời điểm, các tinh chất của một con hải cẩu đực trinh nguyên đang phát tiết mạnh nhất và cho công dụng tuyệt vời nhất. Nếu ăn trọn vẹn cả hai hạt tinh hoàn quý giá này, người bình thường khó mà “chịu đựng” nổi chỉ sau vài giờ. Mùa săn hải cẩu Bắc cực, cả nam giới và phụ nữ Eskimo đều thỏa thuê hưởng thụ đặc sản trời ban này. Dùng không hết, họ còn chế biến thành dạng “lương khô” để tích trữ, chờ đến mùa xuân sang năm.

Thanh Tùng (Theo Scientific American) / Gia đình và Xã hội

Kỳ tới: Sự thật về biệt chất trong loại “xuân dược” giúp người Eskimo “yêu” không biết mệt

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]