Giới trẻ háo hức với lễ hội "ma quỷ" Halloween

0
Chiều 31/10, tại Hà Nội, các mặt hàng phục vụ cho lễ hội Halloween ở những cửa hàng bày bán được tiêu thụ khá mạnh. Năm nay, các mặt hàng  lễ hội hóa trang phong phú và đa dạng hơn, nhất là nhóm hàng hóa trang như áo choàng, mặt nạ, mũ phù thủyy, mỹ phẩm hóa trang…

Nóng dần từng giờ

Đến hẹn lại lên, từ giữa tháng 10, các tiệm bán đồ chơi, vật dụng hóa trang lớn ở Hà Nội bắt đầu bày bán những bộ quần áo ma, những chiếc mặt nạ kinh dị phục vụ ngày Halloween.

Mới du nhập vào Việt Nam vài năm gần đây và hầu như chỉ xuất hiện tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… nhưng lễ hội Halloween đã trở thành một hoạt động thú vị với không ít bạn trẻ.

Nếu ngày trước một bộ quần áo hóa trang phải đặt làm từ trước cả tháng thì bây giờ các bạn trẻ đã có thể dễ dàng chọn cho mình những trang phục đặc sắc nhất từ các tiệm bán đồ Halloween với nhiều mức giá.

Các sản phẩm Halloween được bán với giá khá chênh lệch nhưng mẫu mã phong phú.

Giá mặt nạ, mũ dao động 30.000-70.000 đồng tùy chất liệu và khá độc đáo. Có nhiều loại như: mặt nạ lông vũ có kim sa giá bán 75.000 đồng/chiếc, mặt nạ đeo nửa mặt có lông vũ giá 90.000 đồng/chiếc, băng đô và vương miện công chúa 40.000 đồng/chiếc.

Áo khoác phù thủy giá 80.000-130.000 đồng/bộ. Một số hình nộm như dơi, bộ xương, xương dạ quang có giá 50.000-100.000 đồng.

Chị Thu Oanh - chủ cửa hàng ở phố Hàng Mã cho biết: “Mấy ngày gần đây, không khí Halloween bắt đầu nóng dần lên, khách đến mua hàng cũng đông”.

Cũng theo chị Oanh, những món được ưa chuộng nhất vẫn không khác mấy so với những năm trước, như: Mặt nạ kinh dị, đầu lâu, xương sọ, những bộ đồ kỳ quái mang dáng dấp ma quỷ...

Anh Trần Văn Quang - chủ cửa hàng trên Hàng Mã cho hay: “Nắm bắt kinh nghiệm từ những năm trước là khi cận kề Halloween, nguồn cung thường không đáp ứng được nhu cầu ưa thích của khách hàng nên năm nay cửa hàng không chỉ bán những vật dụng, trang phục có sẵn mà còn mở thêm dịch vụ làm theo đơn đặt hàng”.

Không khí mua sắm cho lễ hội Halloween không chỉ rộn ràng với các bạn trẻ, mà ngay cả những phụ huynh cũng hào hứng tìm mua phục trang cho con em mình diện trong dịp Halloween.

Trên Internet, các trang rao vặt và diễn đàn của giới trẻ cũng đang nóng lên bởi sự xuất hiện của các cửa bán phục trang Halloween và nơi tổ chức lễ hội.

Đợi chờ với ngày... "hóa ma"

Không khí chuẩn bị cho lễ hội ma quỷ ở các điểm tổ chức đã được chuẩn bị kỹ càng và đều hứa hẹn có nhiều điều bất ngờ thú vị dành tặng cho những người tham gia...

Năm nay, trung tâm ngôn ngữ và kỹ năng AAC, số 65 Quán Sứ - Hoàn Kiếm tổ chức một đêm hội Halloween đặc sắc với chủ đề “Dance with the Devil” cho giới trẻ. Ngoài vé mời tham dự dành cho các học viên của trung tâm, còn bán vé cho người ngoài vào với giá rất "bèo" là 15.000 đồng/người. Hơn nữa, tất cả các bạn tham gia sẽ nhận được quà và nhiều ưu đãi khi đăng ký khóa học.

Anh Phan Thế Hải, nhân viên của trung tâm ngôn ngữ và ký năng AAC cho biết: “Các bạn trẻ ngoài việc được thưởng thức các tiết mục nhạc rock rất Halloween còn được hòa mình vào một không khí ma quái với những âm thanh ghê rợn và các bài hát của người chết, được phỏng vấn Ma Cà Rồng, bắt tay với Xác ướp, trò chuyện với Phù thủy. Và hấp dẫn nhất có lẽ là màn nhảy độc nhất vô nhị của cả người sống lẫn 'người chết'."

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ cũng rộn rịp chuẩn bị tiệc Halloween độc đáo cho riêng mình và bạn bè. Bạn Kim Huân, Đại học Ngoại thương cho biết: “Nhóm mình định tổ chức tiệc quyên góp tiền quỹ vào Halloween năm nay. Mất gần cả tháng nhóm mới tìm được mặt bằng thích hợp. Có lẽ những vật trang trí mình sẽ chủ động tự làm lấy, hi vọng buổi tiệc sẽ thành công”.

Còn Huy Hoàn, học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An nói: “Năm nay nhiều nơi tổ chức tiệc Halloween, mình chưa biết đi với bên nào”.

Với nhiều bạn trẻ khác, Halloween là dịp làm thêm. Phương Thanh, sinh viên khoa mỹ thuật trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội cho biết: “Halloween là một dịp để kiếm thêm thu nhập đồng thời luyện thêm tay nghề, mình chủ yếu phụ trách phần vẽ trang trí và thiết kế bắt mắt các trang phục cho các khách mời”.

Nhưng cũng có rất nhiều nơi tổ chức Halloween sớm trước thời điểm và thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.

Tối 29/10, tại Học viện Báo chí và tuyên truyền đã tổ chức Halloween cho sinh viên trong trường với chủ đề “Dynamik - Năng động”. Với những video clip có tính rùng rợn, hài hước như: Sự ra đời của lễ hội Halloween, Nhịp sống địa ngục, Cuộc chiến giữa Thiên thần và Ác quỷ..., với các trang phục tự làm của các sinh viên đã gây được ấn tượng mạnh.

Hoàng Tùng - sinh viên trong trường hào hứng kể lại lần tham gia lễ hội Halloween: “Không khí ở đây rất vui. Chẳng mấy khi mọi người thấy được sự tụ họp của không ít nhân vật, từ Dracula, Satan, cho đến xác ướp, phù thủy. Ngoài ra còn có cả các nhân vật chả giống ai do các bạn khác tự sáng tác”.

Halloween năm nay trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên chắc chắn mọi người sẽ có được một ngày “hóa ma” đầy thú vị./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]