Khi sinh thường, khu vực đáy chậu giãn ra để đầu
em bé có thể
chui ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều sản phụ có đáy chậu không kéo giãn đủ mức cần thiết, đặc biệt trong
trường hợp như thai nhi quá lớn, lưỡng đỉnh rộng, sinh non… Khi đó, các bác sĩ sẽ
rạch
tầng sinh môn cho sản phụ để em bé ra ngoài dễ dàng hơn.
Sau khi sinh, vết rạch thường đau và sưng, nhất là ở ngày thứ hai
sau đó. Tình trạng này có thể kéo dài từ bảy đến mười ngày. Để giảm cơn đau, tức và khó chịu, các
mẹ bầu có thể áp dụng một vài mẹo vặt dưới đây:
Chườm lạnh
Trong 24 đến 72 giờ đầu sau khi sinh, bạn dùng một túi nước đá
đạt vào giữa hai chân tại khu vực đáy chậu mỗi 10 phút. Mỗi lần chườm khoảng 15-20 phút. Cách này
giúp giảm đau và sưng, tạo điều kiện cho
vết thương nhanh lành hơn.
Sau khi hạnh phúc vì được gặp mặt em bé, bạn sẽ phải đối mặt với
nỗi đau khác về thể xác
Ngâm nước ấm
Cho ít nước ấm vào chậu và
ngâm vùng kín trong 20 phút. Thực hiện
3 lần/ ngày. Sau khi ngâm, bạn thấm khô vùng kín bằng khăn mềm và đặt băng
vệ sinh mới. Cách này
giúp bạn cảm thấy đỡ đau và thoải mái hơn đồng thời góp phần chữa lành vết thương.
Nếu bạn không ngồi để ngâm nước được, bạn có thể vòi hoa sen hoặc
bình xịt chứa nước ấm để dội từ từ vào
vùng kín khi
tiểu tiện. Nước ấm sẽ
làm loãng nồng độ nước tiểu và làm giảm thiểu khả năng nước tiểu tiếp xúc trực tiếp với khu vực da
ở tầng sinh môn, tránh gây nhiễm trùng và đau nhức.
Nằm nghiêng
Nằm nghiêng có thể làm giảm bớt áp lực lên tầng sinh môn nên cơn
đau ở vết rạch cũng sẽ dịu bớt phần nào. Ngoài ra, bạn cũng không nên ngồi hoặc đứng quá lâu để
tránh gây kích thích lên vết rạch. Ngồi trên một chiếc gồi mềm cũng là một gợi ý rất tốt để giảm sự
đau đớn cho bạn khi bắt buộc phải ngồi cho con bú hoặc làm việc gì khác.
Thay băng vệ sinh thường xuyên
Thay băng vệ sinh thường xuyên là việc các mẹ sau khi sinh cần
làm để giữ khô vùng đáy chậu. Sự khô thoáng này sẽ giúp vết thương mau lành và giảm thời gian sưng
tấy.
Vệ sinh sạch sẽ, đều đặn
Bạn nên tắm và vệ sinh vùng kín ít nhất một lần mỗi ngày, đặc
biệt là sau khi
đại tiện. Sau khi lau rửa, bạn dùng khăn mềm nhẹ nhàng thấm khô. Sau khi tiểu tiện,
nên dùng giấy sạch hoặc gạc chấm nhẹ. Đừng chà xát vì như thế, bạn có thể làm tổn thương vùng sinh
môn.
Hãy vệ sinh vùng kín sạch sẽ, đều đặn để vết thương nhanh
lành
Dùng máy sấy tóc
Bạn có thể dùng chiếc máy
sấy tóc điều chỉnh ở nấc nhẹ để
làm khô
vùng kín. Vẫn còn nhiều tranh cãi về cách làm khô vết thương này. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ cho rằng
cách này an toàn nếu để máy sấy cách xa vùng kín từ 15-20 cm trong vòng 2-3 phút. Bạn có thể nhờ
người khác làm giúp nếu không thể tự mình làm được.
Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái
Nếu bị rạch tầng sinh môn khi sinh, bạn nên tránh
mặc quần áo
chật, bó sát vào người, kể cả trong mùa đông. Đặc biệt với quần lót phải luôn sạch sẽ, khô, thoáng.
Làm như vậy sẽ tránh được tình trạng quần áo chà sát vào vết thương gây đau đớn.
Bạn chỉ nên mặc quần áo rộng rãi, thoải mái thôi
nhé
Dùng thuốc
Nếu vùng kín quá đau, bạn có thể dùng thuốc giảm đau dạng viên
nhét hậu môn hoặc thuốc xịt gây tê theo hướng dẫn của bác sĩ để tạm giảm đau hoặc làm tê liệt vùng
bị rạch. Nhưng bạn nên nhớ là cần làm theo hướng dẫn của bác sỹ và không tự ý dùng thuốc nhé.
Phòng ngừa táo bón
Uống nhiều nước và duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng với nhiều
rau và trái cây để ngăn ngừa chứng táo bón, trĩ là những triệu chứng thường gặp sau sinh. Nếu bị
táo bón, mỗi khi đại tiện bạn phải rặn mạnh có thể làm tổn thương vết khâu chưa lành, khiến bạn bị
đau hơn và thời gian hồi phục bị kéo dài.
Hãy ăn nhiều rau xanh để không bị táo bón
Ngoài ra, khi đại tiện, bạn dùng một miếng gạc hoặc giấy vệ sinh
lót lên bồn cầu để góp phần nâng đỡ cơ vùng đáy chậu.
Tập bài thể dục Kegel
Sau khi cơn đau tạm lắng, hãy vận động nhẹ nhàng để tăng cường cơ
bắp vùng đáy chậu. Bài tập thể dục kegel sẽ giúp vết thương nhanh lành,
đặc biệt là giảm bệnh lý sa sinh dục lúc về già. Hãy thắt chặt cơ như lúc bạn đang cố nín tiểu
chừng 10 giây sau đó, thả lỏng. Lặp lại 20 lần.
AloBacsi.vn
Theo Lam Anh - Web Phụ nữ