Google nghiên cứu smartphone "chuyển ngữ"

Google đã vạch sẵn kế hoạch cho thế hệ smartphone tiếp theo với khả năng dịch ngôn ngữ tức thời khi đang trò chuyện.

15.6084

Về cơ bản, khi gọi điện thoại, bạn nói một ngôn ngữ vào đầu dây bên kia người nghe sẽ nghe được một ngôn ngữ khác. Google đặt tên công nghệ này là “Babel Fish mobile”, dựa trên cuốn tiểu thuyết “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy”.


Nguyên mẫu Babel Fish trong tiểu thuyết

Lợi ích trước mắt khi công nghệ này được áp dụng trong thực tế là bạn có thể yên tâm khi trò chuyện ở bất cứ nước nào mà ngôn ngữ nơi đó được Google hỗ trợ. Ví dụ bạn hoàn toàn có thể gọi điện với đối tác làm ăn, bạn bè khắp thế giới thoải mái bằng tiếng mẹ đẻ mà người kia vẫn hoàn toàn có thể hiểu được.

Ý tưởng này của Google không hề mới. Nhà mạng Docomo của Nhật đã trình diễn công nghệ này tại MWC hồi tháng 2. Nhưng với sức mạnh công nghệ của mình, Google hoàn toàn có thể tạo ra phiên bản hoàn thiện của "Babel Fish mobile" hoạt động với độ trễ chỉ vài giây trong thời gian thực.

Theo tờ The Times, phó chủ tịch mảng Android Hugo Barra cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều hình mẫu, bản thân tôi đã có nhiều tuần làm việc với chúng để biết chúng tôi đã đi được bao xa”.

Dịch vụ dịch thuật như Google Translate thì rất nhiều, các hãng sản xuất điện thoại cũng tự tạo ra phiên bản riêng của mình (Samsung, LG) nhưng cũng chỉ ở mức hoạt động đơn lẻ trên một thiết bị. Bạn nói vào điện thoại và nó sẽ dịch ra ngôn ngữ khác.


Rào cản ngôn ngữ sẽ sớm bị dỡ bỏ

Công nghệ Babel Fish mobile của Google chắc chắn sẽ cung cấp trải nghiệm liên lạc chưa từng có trong lịch sử. Trong tương lai gần, một trong những rào cản lớn nhất giữa con người là ngôn ngữ sẽ bị dỡ bỏ bởi Google.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]