Hoa 'gấu bông' độc đáo cho ngày 20/10

0

Các bó "hoa gấu bông" do sinh viên Hà Nội tự làm đã tạo nét riêng cho ngày 20/10 năm nay, với giá từ 80.000 đến 200.000 đồng.

"Hoa gấu bông" tăng thêm lựa chọn cho thị trường quà tặng ngày 20/10 năm nay. Ảnh: Anh Quân

Trước cổng trường Đại học Công Đoàn, một nhóm 4 sinh viên nữ sau buổi học sáng tranh thủ "lập quầy kinh doanh" vào buổi chiều. Thay vì lựa chọn các loại hoa thông thường, cả nhóm sử dụng gấu bông đặt vào trong các bó giấy giống hoa. Một sinh viên cho biết: "Ý tưởng về loại hoa này bọn em tham khảo từ trên mạng. Mặt hàng này vẫn chưa nhiều người bán nên việc kinh doanh cũng khá tốt".

Mỗi bó hoa gấu có mức giá dao động từ 80.000 đồng đến 200.000 đồng, tùy thuộc độ lớn và số gấu bông. Cả nhóm chung vốn mua thú bông cùng các vật liệu cần thiết về và làm hoàn toàn bằng tay. "Ngày mai thứ 7 không phải đi học, bọn em sẽ bán cả ngày", bạn Khuyên trong nhóm chia sẻ.

Ngoài hoa gấu bông, giới kinh doanh ăn theo ngày lễ 20/10 năm nay cũng cho ra mắt những loại hoa mới nhằm câu khách. Các loại hoa bằng giấy hoặc vải tự tay làm xuất hiện ngày càng nhiều. Mức giá cho một lẵng hoa hand-made cao nhất cũng chỉ 150.000 đồng. Bằng cách đặt quầy hoa ngay trên vỉa hè cạnh chốt đèn đỏ, nhóm bạn cho biết "tận dụng những lúc khách dừng đèn đỏ, có thời gian để ngắm hàng và lựa mua luôn".

Dọc các tuyến phố Cầu Giấy, Láng, Nguyễn Chí Thanh xuất hiện nhiều điểm bán hoa tươi nằm ngay sát nhau. Chỉ một số ít trong đó là cửa hàng bán hoa quanh năm, còn lại đa phần là các địa điểm kinh doanh theo mùa vụ do những người "tay trái" dựng lên.

Những ngày lễ như 20/10 là dịp tốt để các bạn sinh viên làm thêm và thử sức với kinh doanh. Ảnh: Anh Quân.

Một nhóm sinh viên bán hoa tươi tại cổng Học viện Ngân hàng cho biết, họ phải chuẩn bị từ sáng sớm rồi mua thêm giấy gói, xốp giữ ẩm, giỏ đựng để chuẩn bị kinh doanh trong hai ngày cao điểm này. Loại hoa chủ đạo vẫn là hoa hồng với mức giá "sinh viên", chỉ 10.000 – 20.000 đồng một bông.

Giá bán một số loại hoa năm nay được các chủ cửa hàng nhận định là cao hơn năm trước. Tại cửa hàng hoa trên phố Chùa Bộc, một lẵng hoa ly Đà Lạt khoảng 10 bông có giá 500.000 đồng, mỗi giỏ hoa cẩm chướng cũng có giá tiền tương tự. Người bán cho biết đây chỉ là mức bình quân tại cửa hàng. Khách có nhu cầu có thể đặt mua những lẵng hoa lên tới vài triệu tùy theo loại hoa, số lượng và kích cỡ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng chi tiền lớn cho những giỏ hoa như vậy. Cô Lan, một khách nữ đi mua hoa tỏ ra bất ngờ khi cửa hàng đòi một lẵng hoa ly giá 500.000 đồng. "Hoa có ăn được đâu mà sao đắt vậy?", khách hàng này lên tiếng.

Trái ngược với mức giá tại các cửa hàng, giá hoa bán tại các địa điểm "tự phát" trên vỉa hè có phần rẻ hơn. Chị Thanh bán hoa trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh cho biết, lẵng hoa đắt nhất tại đây bán với giá 500.000 đồng, nhưng có thể đẹp bằng lẵng hoa tiền triệu trong cửa hàng.

Một số tiểu thương bán buôn hoa ngày thường cũng tranh thủ nâng giá nhân dịp 20/10, khẳng định do chi phí sinh hoạt và vận chuyển tăng nên họ bắt buộc nâng giá. Khách mua hoa lẻ về cắm trong những ngày nay cũng phải chịu giá đắt hơn thường lệ do giá hoa lấy từ các chợ bán buôn, làng hoa đều tăng giá hơn các ngày không phải dịp lễ.

Bên cạnh những hoa truyền thống, để thu hút khách hàng, năm nay nhiều đơn vị kinh doanh ở TP HCM đã nhập khẩu nhiều chủng loại hoa lạ như hoa hồng đen, hoa hồng 7 màu, hoa hồng xanh dương, xanh lá, hoa hồng tím, hoa hồng Latinh Lady (trên 1 cánh hoa bên trong màu đỏ bên ngoài màu trắng)…

Đặc biệt, nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam năm nay, nhiều shop hoa còn thực hiện miễn phí dịch vụ viết chữ lên hoa để các bạn trẻ dễ dàng bày tỏ tình cảm, những lời ngọt ngào yêu thương trên những cánh hoa hồng ngoại nhập xinh xắn.

Bà Nguyễn Thị Thùy Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Thế Giới Hoa Tươi cho biết, so với mọi năm thì tình hình thị trường hoa, quà cho ngày 20/10 năm nay có vẻ trầm lắng hơn. Nguyên nhân theo bà Vũ có thể do ảnh hưởng trực tiếp từ những khó khăn chung của nền kinh tế. Bà Vũ dự đoán, sức mua vào những ngày cao điểm 19 và 20/10 năm nay có thể sẽ không sốt hàng như mọi năm. Dalat Hasfarm cũng cho biết, giá hoa năm nay biến động khoảng 10 - 15 %.

Nguyễn Tâm - Anh Quân - Lệ Chi

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]