Học cách nuôi con khoa học

0

Nuôi con khoa học không chỉ là lo cho con ăn đủ bữa và đáp ứng những nhu cầu cơ bản như vui chơi, học tập… Các bà mẹ còn cần chú trọng đến dinh dưỡng cân bằng và tâm lý để bé phát triển toàn diện.

Trẻ hiện nay phát triển sớm và đối mặt với nhiều thử thách hơn. Theo đó, mẹ không chỉ là người nuôi dưỡng, dạy bảo mà còn là người bạn lớn để đồng hành và chia sẻ với con. Tuy nhiên, phần lớn các bà mẹ cảm thấy lúng túng khi phải cùng con đối mặt và vượt qua một thử thách nào đó. Nếu yêu thương và chăm sóc con là thiên chức thì kỹ năng làm cha mẹ cần phải được hướng dẫn và thực hành thường xuyên.

Cha mẹ nên dành nhiều thời gian ở bên con, chia sẻ, đồng hành cùng con, giúp con tự tin và bản lĩnh để chinh phục thử thách mỗi ngày.

Để có được những kiến thức nuôi con khoa học, các bà mẹ có thể học qua sách vở hoặc học từ kinh nghiệm của những bà mẹ khác. Tuy nhiên, một trong những phương pháp tốt nhất vẫn là học từ các chuyên gia - những người được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng và tâm lý học trẻ em.

Các mẹ có thể cùng con gặp chuyên gia để nhờ tư vấn hoặc đơn giản hơn là tham gia Câu lạc bộ Mẹ 20+. Đây là cộng đồng các bà mẹ hiện đại và năng động trong việc tìm kiếm các giải pháp chăm sóc toàn diện cho trẻ với hai thành viên chính là MC Thảo Vân và chị Hồng Minh - Hiệu trưởng trường Bí Ngô. Đồng hành với câu lạc bộ này là hai chuyên gia đầu ngành: Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, chuyên viên Tâm lý lâm sàng Nhi khoa, bệnh viên Nhi đồng 1.

Hướng đến sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong độ tuổi 4-12, Câu lạc bộ Mẹ 20+ là nơi sinh hoạt của chuyên gia và các bà mẹ để cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong việc nuôi dạy trẻ, từ đó giúp các bà mẹ hiểu rõ con và chăm sóc con tốt hơn. Là một trong hai chuyên gia cố vấn chính của Câu lạc bộ Mẹ 20+, bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang - Chuyên viên tâm lý lâm sàng Nhi khoa, bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ: "Điều mà chúng tôi mang đến cho các bà mẹ không phải là những kiến thức chuyên môn nặng nề mà là những kỹ năng làm mẹ thiết thực. Đối tượng mà chúng tôi hướng đến để phát triển là các trẻ em trong độ tuổi 4-12, bằngccách hỗ trợ và hướng dẫn mẹ, để từ đó, mẹ có thể giúp con mình lớn lên một cách hoàn thiện hơn".

Các chuyên gia và thành viên của Câu lạc bộ Mẹ 20+: Chuyên gia Hoàng Vũ Quỳnh Trang, cô Nga - FrieslandCampina Vietnam, MC Thảo Vân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, cô Lê Huỳnh Phương Thục - đại diện nhãn hàng Dutch Lady (từ trái qua).

Khi là thành viên của câu lạc bộ này, các mẹ sẽ được tham dự các lớp tập huấn cùng chuyên gia để hiểu được cách giúp trẻ chinh phục thử thách mỗi ngày, được giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách xử lý tình huống thực tế, tiếp cận với kiến thức khoa học mới về quá trình nuôi dạy con, được gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm với các bà mẹ khác trong cộng đồng để làm phong phú thêm những trải nghiệm của mình… Ngoài ra, mẹ sẽ học được cách giúp con phát triển thông qua những trò chơi đơn giản và mang lại nhiều hứng thú cho bé.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Mẹ 20+ còn tổ chức song song nhiều hoạt động thú vị khác như giao lưu trực tuyến trên các kênh truyền thông online, giải đáp thắc mắc qua website… Để trở thành thành viên của cộng đồng các bà mẹ hiện đại này, các mẹ có thể đăng ký tham gia bằng một trong ba cách sau: đăng ký tại website; đăng ký tại Facebook chương trình  hoặc gửi thông tin gồm: Họ tên - Tuổi - Địa chỉ - Số điện thoại - Email - đến email [email protected].

Câu lạc bộ Mẹ 20+ được thành lập bởi sữa Cô Gái Hà Lan 20+ mới. Sữa có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp hơn 20 dưỡng chất thiết yếu không thể thiếu mà cơ thể không tự sản xuất được. Sản phẩm gồm: cholin, 4 vitamin, hơn 6 khoáng chất và 9 axit amin, giải pháp giúp trẻ phát triển toàn diện, chinh phục thử thách mỗi ngày. Để được hướng dẫn cách đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ, xem tại đây.

Ngọc Bích

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]