Học cách suy nghĩ của các triệu phú

(NDH) Mỗi người có 3 cách để ứng xử với đồng tiền của mình: tiết kiệm, tiêu dùng hoặc đầu tư. Nếu biết ứng xử đúng cách, bạn có thể trở thành một trong số ít những người giàu có trong xã hội được vinh danh là những “triệu phú, tỷ phú”

15.5967

Người ta không cần đợi tuổi để trở thành triệu phú. Warren Buffet đã kiếm được hàng triệu đô la khi mới 31 tuổi. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ chiếm 0,002% trong tổng sản nghiệp của ông. Một ví dụ điển hình khác là Mark Zuckerberg, người sáng lập mạng Facebook, đã kiếm được hàng tỷ đô la khi mới 26 tuổi.

Rất nhiều người muốn học được những chiến lược đã giúp một số ít người trở nên giàu có. Dù có trở thành triệu phú được hay không, nhưng những chiến lược này đều có ích trong cuộc sống. Nếu bạn có thể nhận thấy cuộc sống của bạn sẽ diễn tiến thế nào trong tương lai, thì bạn hoàn toàn có thể hành động để thay đổi vận mệnh của mình.

Trong bài viết “Quyết định của những triệu phú”,Paul Lim đã chia sẻ những thông tin có được từ cuộc thăm dò ý kiến các triệu phú thông qua các câu hỏi khảo sát.

 Những con số biết nói … 

Với câu hỏi “ Làm thế nào để trở thành triệu phú?” 95% trả lời do đó là kết quả của làm việc chăm chỉ, 83% do đầu tư thông minh, 81% do tiết kiệm và 41% do may mắn.

42% triệu phú được hỏi không thừa nhận mình là người giàu có.  

90% cho rằng nền tảng để thành công đến từ sự giáo dục tại trường đại học, 5% có bằng cử nhân luật, 3% có bằng y dược.

Bình quân mỗi nhà triệu phú dùng 39.300 USD để đầu tư mỗi năm.

Và ý nghĩa….

Rõ ràng tiêu chí hàng đầu để trở thành triệu phú là làm việc chăm chỉ và tất cả chúng ta đều có thể làm được điều này. Chúng ta cũng có thể tiết kiệm và học đầu tư một cách thông minh. Yếu tố duy nhất còn lại chỉ là sự may mắn.

Có tới 42% triệu phú được hỏi cho rằng họ không phải là người giàu có. Đó là bởi con người có thể điều khiển được  suy nghĩ của mình về nhìn nhận “thế nào là giàu có”. Khi bạn đã có nhiều kinh nghiệm sống từ những sóng gió cũng như vinh quang trong cuộc đời cũng và tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn thì cảm nhận về sự giàu có cũng sẽ khác đi.

Một thói quen của các nhà triệu phú là tiết kiệm tiền dành cho đầu tư. Khoản đầu tư bình quân của các nhà triệu phú là 39.000 USD. Nếu bạn không đủ số tiền như vậy để đầu tư, bạn cần lập một kế hoạch tiết kiệm dựa trên thu nhập của mình. Các chuyên gia tài chính cho rằng ban cần dự trữ tiền mặt để tiêu dùng trong vòng tối thiểu 6 tháng. Việc quyết định tỷ lệ dự trữ không quan trọng bằng việc bạn phải tuân thủ tuyệt đối kế hoạch tiết kiệm đã được đặt ra.

Đa số các triệu phú không đi làm thuê cho các công ty khác mà tự lập công ty cho riêng mình. Ai cũng có thể khởi nghiệp dù chỉ với ít tiền vốn trong tay. Tuy nhiên, nếu bạn không có hứng thú với việc lập công ty riêng, bạn vẫn có thể giàu có khi đầu quân cho một công ty khác. Theo một thống kê cho thấy chỉ 12% số hộ gia đình tại Mỹ sở hữu công ty riêng nhưng thu nhập của những người sở hữu công ty riêng này là 497.000 USD/ năm trong khi những người không sở hữu công ty có thu nhập 42.000 USD/ năm. Những con số này thực sự có ý nghĩa và là động lực cho những ai muốn khởi nghiệp.

Cũng phải nhìn nhận rằng có rất ít người có thể trở thành “triệu phú”. Nhưng học kỹ năng quản lý tiền bạc và cách thức kinh doanh ít nhiều sẽ giúp bạn nâng cao năng suất lao động và thu nhập của bản thân. Hãy bắt đầu ngay hôm nay để giành lấy tương lai tốt đẹp sau này. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể để ghi những dấu ấn đầu tiên trong cuộc đời mình

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]