Chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình với các bạn trẻ, các nhà cố vấn cho rằng, khi tham gia thực hiện ý tưởng khởi nghiệp của mình các bạn trẻ cần sự chuẩn bị về kĩ năng, năng lực. Nhất là phải vững tinh thần trong những trường hợp thiếu kinh phí, thiếu khách hàng, sản phẩm làm ra không được đón nhận như mong muốn.
Vốn là cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa, sau khi ra trường 2 năm, Nguyễn Trọng Nhân luôn ấp ủ ý tưởng về quản lý máy lạnh, đưa ra những gợi ý cho người dùng về cách sử dụng máy lạnh một cách tiết kiệm năng lượng. 
Nhân chia sẻ: “Đây sẽ là cơ hội để mình kiểm chứng và thực hiện ý tưởng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị đã thành công và mở rộng nhiều mối quan hệ hơn”.
Đồng quan điểm, tuy nhiên, Trần Diệu My – sinh viên năm 3 Trường ĐH Ngoại thương, ngành Quản Trị kinh doanh, lại cho rằng, cái mình thiếu là các cộng sự. "Đến với VYE, mình sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn để cùng nhau phát triển ý tưởng”, My nói.

Các nhà cố vấn chia sẻ kinh nghiệm thành công. Ảnh: Minh Thi
Theo ban tổ chức, VYE Bootcamp 2014 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22.8. Đến với chương trình, các bạn trẻ sẽ được trải qua 9 bài giảng nền tảng về khởi nghiệp mang tên “Gear up”. Đồng thời học hỏi kinh nghiệm thực tế từ những nhà khởi nghiệp thành công của Việt Nam và thế giới. Đặc biệt trong năm nay, các trại sinh còn trải qua cuộc thi khởi nghiệp quyết liệt với giải thưởng 15 triệu đồng...

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Đăng Nghinh Nguyên – Phó chủ tịch VYE cho biết: “VYE mong muốn tạo truyền cảm hứng, kết nối các bạn sinh viên và giúp đỡ để biến ý tưởng khởi nghiệp của họ thành hiện thực, hướng tới xây dựng cộng đồng khởi nghiệp năng động và bền vững tại Việt Nam”.

Minh Thi