Không nên ngâm trứng luộc trong nước lã

Tôi thường ngâm trứng vào nước lã sau khi luộc cho dễ bóc nhưng nhiều người bảo như vậy là không nên. Vì sao vậy? - Hải Ly (Hà Nội)

0

Trứng luộc rồi khi ngâm vào nước lã sẽ dễ bị vi khuẩn xâm nhập
 
Trả lời:
 
Đúng là không nên ngâm trứng đã luộc trong nước lã vì: Khi quả trứng còn sống, chúng có nhiều lớp phòng vệ như chất bột sừng của vỏ trứng, màng trứng... nên vi khuẩn rất khó xâm nhập. Trong trường hợp vi khuẩn có xâm nhập thì màng trứng và anbumin có dung môi khuẩn hòa tan cũng có thể kháng cự được.
 
Nhưng khi trứng đã luộc chín, dung môi khuẩn hòa tan của trứng không còn hoạt bát nữa, những lỗ không khí trên vỏ trứng đã luộc cũng bị sức nóng làm rộng ra. Lúc này, nếu bạn ngâm trứng vào nước lã thì vỏ trứng sẽ co lại đồng thời với việc hút theo cả nước lạnh cùng với vi khuẩn (có trong nước lã) vào trong trứng. Vì vậy, bạn không nên dùng nước lã để ngâm trứng luộc.

Theo Chuyên gia tư vấn Kim Mai - Gia đình & Xã hội 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]