Không nên 'rửa' đũa khi ăn

Với tôi và ai cũng vậy, chuyện được bạn bè, người thân mời dự tiệc cưới, hỏi, thôi nôi hay chỉ đơn giản là một bữa ăn uống, gặp mặt cuối tuần là điều mà bản thân rất mừng và thường vui vẻ tham gia.

15.5976
Tuy nhiên, niềm vui đó sẽ được nhân lên nhiều hơn nếu không gặp phải một vài điều khó chịu tuy nhỏ mà không hề nhỏ tí nào cho sức khỏe của nhiều người. 
Tôi nghĩ không chỉ tôi mà sẽ có nhiều người khó có thể ăn được khi nhìn thấy cảnh một tô canh, hoặc một nồi lẩu dùng chung cho cả bàn nhưng rất nhiều người cứ vô tư dùng đũa riêng của mình nhúng vào, gắp lên gắp xuống. Cứ nghĩ cũng đôi đũa ấy, họ dùng để gắp thức ăn, đưa vào miệng, rồi cũng đôi đũa ấy, họ nhúng vào tô canh, nồi lẩu khua khoắng… thì có khác gì họ đang rửa đũa? Thậm chí có người khi thử xem mặn, nhạt đã dùng đũa riêng của mình nhúng nhiều lần vào tô canh hoặc nồi lẩu, sau đó đưa lên miệng mút chùn chụt... Thêm nữa, việc dùng chung chén nước chấm cũng là điều rất không nên vì không đảm bảo vệ sinh.
Trong một bữa tiệc, do nhiều nguyên nhân, có người sẽ thích dùng món này, hoặc không thích dùng món nọ, vậy mà không ít người cứ dùng đũa riêng của họ gắp thức ăn vào chén của người khác. Đành rằng đó là một cách thể hiện sự hiếu khách, nhưng sao không trở đũa, hoặc dùng đũa chung mà làm việc ấy?
Nếu chúng ta không biết bảo vệ mình khi ăn uống ở nơi đông người thì sẽ dễ bị lây nhiễm bệnh qua đường ăn uống, như bệnh viêm gan siêu vi A và một số bệnh khác.

Minh Anh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]