'Kích' khả năng giao tiếp của con

15.5976

Đang oa oa khóc, chỉ cần nghe tiếng dỗ dành của mẹ là bé sẽ dịu giọng và nín tiếng. Đó là minh chứng cho thấy trẻ có thể hiểu và phản xạ rất nhanh từ khi lọt lòng. Vì vậy, mẹ nên tìm cách "kích" khả năng giao tiếp của bé sớm để trẻ thông minh hơn.

Nghe - hiểu tức khả năng giao tiếp là một trong những bước quan trọng của quá trình tư duy: tập trung, ghi nhớ và xử lý tình huống. Kỹ năng này của bé phát triển ngay lúc lọt lòng. Khi chào đời, chỉ cần nép vào ngực mẹ là bé cảm nhận được sự an toàn và đánh giấc ngon lành vì nghe âm thanh quen thuộc từ nhịp tim của mẹ. Lên 3 tháng, bé sẽ biết nhoẻn miệng cười vui vẻ khi mẹ trêu chọc… Quan sát bé hằng ngày, mẹ sẽ nhận ra sự phát triển khả năng ngôn ngữ của bé qua thời gian.

Khả năng ngôn ngữ của bé bắt đầu từ việc ghi nhớ những thanh âm. Nếu những âm thanh đó lặp đi, lặp lại, bé sẽ ghi nhớ và "bật" ra ngay đúng thanh âm đó khi có tình huống diễn ra tương tự. Theo chia sẻ của các mẹ trên fanpage Gia đình Enfa A+, việc ghi nhớ này rõ nét hơn khi cha mẹ vui chơi với bé theo cách kết hợp "miệng nói, tay làm". Ví dụ, nếu mẹ đã dành thời gian "dạy" bé vài lần, chỉ cần nói "mũ" là bé đã có thể chỉ tay lên đầu của mình. Như trường hợp của chị Khánh An, chị chỉ cần chị nói: "chuồn chuồn bay..." là bé Gia Thi con chị đã chu miệng lên kêu "vù" một cách rất đáng yêu.

Thông qua các trò chơi và hoạt động hằng ngày, mẹ nên "kích" khả năng giao tiếp của bé phát triển sớm. Ảnh minh họa.

Với các trò chơi tương tác thông minh, đến một tuổi, bé có thể sở hữu trên dưới 10 từ đơn giản, đến 2 tuổi, bé có thể diễn đạt thành câu ngắn "con muốn đi chơi", "con muốn ăn kem"... Đến 3 tuổi, bé đã có thể hát được trên dưới 10 bài hát hoặc kể chuyện ngắn cho mẹ nghe.

Để giúp bé phát triển được khả năng ngôn ngữ, bên cạnh sự tập luyện, vui chơi cùng với bé, mẹ cần bổ sung dinh dưỡng đúng và đủ cho con. Dinh dưỡng đúng hàm lượng DHA sẽ giúp bé phát huy tốt IQ ngôn ngữ - một trong những kỹ năng quan trọng cho sự thành công của bé sau này.

30 nghiên cứu lâm sàng chuyên sâu về DHA của công ty Mead Johnson Nutrition cho thấy DHA có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển khả năng nhận thức của trẻ ở những năm đầu đời. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Eileen E Birch (thuộc Tổ chức nghiên cứu về thị giác - Mỹ) năm 2007, trẻ được bổ sung đúng hàm lượng DHA sẽ có chỉ số IQ ngôn ngữ và thị lực tương đương với nhóm bú sữa mẹ lúc 48 tháng tuổi. Ngoài ra, nhóm trẻ được nuôi bằng sữa có bổ sung DHA 17mg trên 100kcal và ARA 34mg trên 100kcal có điểm IQ ngôn ngữ cao hơn 6 điểm so với nhóm đối chứng không được cung cấp DHA theo hàm lượng trên. Đó là bởi DHA giúp tăng cường sự kết nối các tế bào thần kinh, giúp cho việc lưu trữ, ghi nhớ thông tin tốt hơn. Sự cải thiện khả năng ngôn ngữ của bé cũng được tái khẳng định nhiều lần trong nghiên cứu khác của tiến sĩ Sheila M.Innis năm 2001.

Công ty Mead Johnson Nutrition đã ứng dụng kết quả nghiên cứu cùng công nghệ khoa học vào các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Từng sản phẩm của Enfa A+ đều được bổ sung hàm lượng DHA theo đúng khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giúp bé phát triển tốt về khả năng ngôn ngữ cũng như các khả năng khác. Điều này sẽ trang bị nền tảng trí tuệ vững vàng, giúp bé phát huy sức mạnh trí não khi lớn lên.

Công ty Mead Johnson Nutrition không ngừng đầu tư nghiên cứu chuyên sâu về DHA với sự hợp tác của hơn 40 giáo sư, tiến sĩ trong lĩnh vực dinh dưỡng và tâm lý nhi khoa trên thế giới. Các nghiên cứu khẳng định, nếu bổ sung đúng hàm lượng DHA sớm ngay trong giai đoạn thai kỳ và những năm đầu đời, trẻ sẽ cải thiện được thị lực, khả năng xử lý tình huống, điểm phát triển trí tuệ và phát triển IQ ngôn ngữ.

Ngọc Bích

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]