Đi lấy hàng thùng
Khi đi lấy hàng, việc quan trọng nhất là bạn cần có những hiểu biết về hàng thùng để chọn và lấy hàng sao cho tốt nhất. Một số kinh nghiệm để bạn nhận biết và lấy hàng thùng như sau:
Xác định một kiện hàng có bao nhiêu items để sắp xếp bán hàng
Điều này, phụ thuộc vào độ nặng nhẹ của sản phẩm. Vải càng nhẹ thì số lượng items càng nhiều. Số lượng sản phẩm phụ thuộc khá nhiều vào độ nặng của kiện hàng. Theo kinh nghiệm bán hàng thùng của nhiều người thì trọng lượng và số lượng sản phẩm có mức tương đối như sau:
- Hàng trẻ em kiện 100kg thì 600- 800 items.
- Jeans các loại (nặng hơn), nên đóng kiện vào thì tầm chưa tới 200 items.
- Áo thun hay áo sơ mi (Cả nam và nữ) ước chừng sẽ có khoảng 300 – 400 items, hoặc nhiều hơn nữa.
- Quần Legging trong kiện 100kg tầm 600 items
- Cardigan trong kiện 50kg có khoảng 200 items
- Đầm trong kiện100kg thì có thể 200-300 items
- Len, khoác thun kiện 100kg thì có khoảng 200 – 250 items
- Còn lại các phụ kiện khác như: áo hai dây, khăn, mũ… mỗi kiện sẽ có tầm 100 items
- Với những phụ kiện như giày dép, túi xách sẽ có riêng một kiện
>> Từ việc xác định trên đây, bạn có thể sắp xếp việc bán hàng khi đi lấy kiện.
Xác định chất lượng hàng thùng nhập từ các nước để chọn và lấy hàng
Tổng hợp nhận định chất lượng từ những người buôn bán hàng thùng về việc nhận định chất lượng như sau:
- 80% hàng Mỹ – Úc – Nhật đẹp, chất lượng. Tuy nhiên, bạn phải để ý, hàng Mỹ tuy mới – thơm – đẹp nhưng giá gấp đôi so với Hàn Nhật; hầu hết là size lớn. Nên bạn xác định để cho việc kinh doanh hiệu quả.
- Quần áo Hàn Quốc – đẹp về kiểu dáng nhưng hay có hàng lỗi, hàng khá cũ. Tuy nhiên, giá cả chúng lại rẻ.
>> Lưu ý: Nếu bạn nhập kiện thì hàng nhập từ các nước được trộn vào nhau. Còn nếu bạn buôn lẻ thì có thể lựa chọn hàng theo ý muốn.