Kinh nghiệm quản lý biểu diễn của Hàn Quốc

(TT&VH) - Để thu hút người hâm mộ, các cô gái trong làn sóng âm nhạc K-pop vẫn thường biểu diễn các vũ đạo khêu gợi và ăn mặc mát mẻ cả trên sân khấu cũng như trong các đoạn video âm nhạc. Thế nhưng lối biểu diễn và trang phục đầy "khiêu khích" của họ đã khiến các cơ quan kiểm duyệt cảm thấy "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và buộc phải có các hành động can thiệp.

15.6219

Hàn Quốc, các cơ quan kiểm duyệt như Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KOCSC) hoàn toàn không chấp nhận lối ăn mặc và biểu diễn như vậy trên sân khấu, dù rằng sự gợi cảm tới mức hơi dư thừa này là một trong những yếu tố thúc đẩy làn sóng “Hallyu” hay sóng văn hóa Hàn Quốc ra với thế giới.

Những khuyến cáo của cơ quan nhà nước

Theo tiểu chuẩn của KOCSC, một số bộ trang phục mà các cô gái này mặc được xem là quá khêu gợi để phát trên truyền hình. Trường hợp mới nhất khiến các nhà kiểm duyệt nhướn mày là màn biểu diễn của HyunA, một thành viên nhóm nhạc nữ 4 Minute, hồi tháng 8 năm ngoái. KOCSC nói rằng trang phục cô mặc trong màn trình diễn solo “Bubble Pop” là quá "khoe thân xác" và cảnh cô nhảy cũng một nam vũ công là "quá khêu gợi", nên ca khúc này sẽ bị cấm chiếu trên TV vào giờ điểm, khi có nhiều thiếu niên xem truyền hình.

Màn biểu diễn của HyunA với một nam vũ công đã bị cấm chiếu trên truyền hình do cơ quan kiểm duyệt đánh giá nó quá “khêu gợi”

Trong màn biểu diễn trên, HyunA đã mặc một chiếc quần ngắn tới mức khó che nổi cặp mông. Cô còn mặc một chiếc áo ngắn không kém, phô ra cả phần bụng. Ủy ban lập tức yêu cầu phải có sự thay đổi trong trang phục của HyunA cũng như thay đổi vũ đạo trong màn trình diễn với nam vũ công. Trong động thái phản ứng ban đầu, HyunA đã tạm ngưng toàn bộ hoạt động biểu diễn trên sân khấu, nói rằng cô không thể biểu diễn nếu thiếu các vũ đạo quan trọng. Nhưng ngay sau đó cô đã biểu diễn trở lại với ca khúc “Just Follow”. Điểm khác biệt nằm ở chỗ trang phục cô mặc đã chuyển sang đồ đen để tránh gây tranh cãi .

Thực tế, sự khắt khe trong quy định về trang phục biểu diễn không chỉ áp dụng cho riêng HyunA. Các nhóm nhạc nữ khác ở Hàn Quốc cũng có những bộ trang phục "khêu gợi" từng gây xôn xao dư luận. Sistar, Dalshabet và Girls Day đều từng có những bộ cánh khoe da thịt trong quá trình biểu diễn trên sân khấu và đã bị công chúng phản ứng là các cô này khoe thân "quá lộ".

Trước vấn nạn trên, KOCSC gần đây đã đưa ra cái gọi là "lời khuyên mang tính cảnh báo" dành cho cơ quan đại diện cho các ngôi sao âm nhạc, đề nghị họ kiểm duyệt trang phục của ca sĩ để không làm phiền khán giả. Mặc dù đề nghị này không mang tính bắt buộc, nhưng các công ty giải trí ở Hàn Quốc cũng đã phải tuân theo.

Lưới kiểm duyệt của từng công ty

Trước khuyến cáo của KOCSC, ngành công nghiệp âm nhạc đã bắt đầu kiểm duyệt trang phục ca sĩ từ năm 2000. 3 công ty phát thanh truyền hình lớn ở nước này đã quy định ra các tiêu chuẩn về trang phục và các quy định này luôn được điều chỉnh để đảm bảo việc giảm tần suất xuất hiện các bộ trang phục thiếu vải, gợi dục trong những chương trình truyền hình được phát sóng.

Đơn cử như chương trình âm nhạc “Inkigayo” của đài SBS có 3 điều cấm về trang phục, gồm: áo lộ ra quá nhiều phần ngực, áo ngắn lộ rốn và phải mặc quần ngắn màu trắng dưới váy siêu ngắn. SBS không coi đây là những quy định quản lý trang phục mà gọi đó là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa đài và các công ty đại diện cho những ngôi sao nhạc pop.

Việc các công ty tự quản lý trang phục và hoạt động biểu diễn của các ca sĩ còn xuất phát từ nguyên nhân luật phát thanh truyền hình Hàn Quốc chỉ nói rằng các cảnh bạo lực và suy đồi đạo đức không được phát cho trẻ em hoặc trẻ vị thành niên xem. Ngoài ra hoàn toàn không có quy định rõ ràng cho việc ăn mặc của nghệ sĩ. Vì thế các công ty ở Hàn Quốc phải tự định ra quy định riêng.

Hồi năm 2010, đài SBS đã thảo ra "hướng dẫn sản xuất dành cho các chương trình nghệ thuật" trong đó cấm các màn biểu diễn gợi dục quá mức, hoặc có hành vi không đúng mực. Các đài MBC và KBS nói rằng họ không có những quy định cụ thể như SBS, nhưng quan điểm chung của họ cũng giống với đài này trên phương diện trang phục biểu diễn.

Seo Su-min, giám đốc chương trình "Music Bank" của đài KBS thì cho biết: "Ngay khi việc phục trang gợi dục bùng nổ gần đây, công ty quản lý các nhóm nhạc nữ đã bắt đầu sản xuất và mang nhiều bộ trang phục khác nhau tới đài để sử dụng. Họ cũng dễ dàng chấp nhận các yêu cầu phải thay đổi trang phục để chúng không quá khoe thân thể nghệ sĩ". Seo cũng nói rằng đài KBS hiện đã yêu cầu các đội quay phim nêu ghi lại toàn cảnh chân dung nghệ sĩ, thay vì tập trung vào các vùng cơ thể nhạy cảm của họ như ngực, đùi...

Tường Linh (tổng hợp)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]