Làm mẹ | Nuôi dạy con

Sau tuần nghỉ Tết dài thoải mái, trẻ nhỏ dường như mất hứng thú với chuyện học hành và quay lại trường học.

15.6004

Đây là hiện tượng tâm lý dễ gặp ở trẻ nhỏ. Sau những chuỗi ngày nghỉ Tết dài, được đi chơi, nghỉ ngơi thoải mái, chuyện phải quay lại với thời khóa biểu, đi học đúng giờ, làm bài tập trở thành 'nỗi khổ' với các con.

Để tránh tình trạng này xảy ra sau Tết, bố mẹ cần có những bí kíp riêng giúp trẻ lấy lại tinh thần học tập vui vẻ.

Lập kế hoạch cho tuần nghỉ lễ

Trẻ càng nhỏ thì khả năng tự giác học càng kém. Vì vậy ngay từ khi bắt đầu nghỉ Tết, bố mẹ nên giúp con lập kế hoạch việc học tập trong những ngày nghỉ dài. Không nhất thiết bắt bé phải học hành, làm bài tập quá nhiều. Trong 1 tuần nghỉ nên có 2 - 3 ngày tự học nhẹ nhàng.

Cho trẻ khai bút đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết để không quên nhiệm vụ học tập (Ảnh: Vnexpress)

Bố mẹ cũng phải nhắc bé rằng: Con được chơi vui vẻ trong những ngày nghỉ nhưng cần ghi nhớ ngày sẽ quay lại trường học là lúc nào, thời gian nào.

Đố vui học tập

Để trẻ luôn hào hứng với việc học hành, cha mẹ cần dành thời gian để vừa học vừa chơi cùng con trong những ngày gia đình được sum họp bên nhau thông qua các trò chơi học tập, đố vui… để trẻ vừa ôn luyện kiến thức bài vở nhưng tinh thần thoải mái, không bị gò bó.

Khai bút đầu năm

Để trẻ luôn sẵn sàng tinh thần học tập trong năm học mới, cha mẹ có thể nói với trẻ về lễ khai bút đầu năm. Việc khai bút thường được thực hiện vào sáng mùng 1 Tết. Sau khi dạy sớm, ăn sáng, trẻ ngồi vào bàn học làm một bài tập hoặc luyện viết chữ đẹp… tùy vào sự lựa chọn của trẻ.

Điều này nhằm mục đích nhắc nhở trẻ rằng, ngày Tết các con được nghỉ ngơi, đi chơi vui vẻ cùng gia đình nhưng với các con chuyện học hành, rèn luyện đạo đức vẫn là vấn đề được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Việc khai bút để lấy may mắn, nhắc nhở trẻ việc luôn phấn đấu học tập trong năm học mới.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi bố mẹ nên cho trẻ đến đầu xuân (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nếu gia đình có điều kiện, trong ngày nghỉ Tết nên đưa trẻ đến một số điểm thăm quan như Văn Miếu - Quốc Tử Giám để trẻ hiểu biết thêm về truyền thống hiếu học của người Việt Nam, từ đó tăng cường ý thức tự giác học tập cho con trẻ.

Sinh hoạt điều độ

Dù được nghỉ Tết nhưng bố mẹ không để trẻ được tự do, thoải mái vui chơi hoàn toàn mà cần có chế độ sinh hoạt điều độ như: Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ; không nên ăn quá nhiều kẹo bánh, nước ngọt.

Nếu lịch sinh hoạt bị xáo trộn tùy ý, trẻ sinh lười biếng không tốt cho sức khỏe cũng như việc học. Đồng thời gây khó khăn cho khi cha mẹ đi làm trở lại vì lúc này nhịp sinh học của trẻ đã thay đổi.

Ngoài ra, luôn nhắc nhở trẻ những mục tiêu con đã đề ra từ đầu năm học và động viên trẻ phấn đấu thực hiện.

Chuẩn bị sách vở

Nếu gia đình cho trẻ đi chơi xa trong những ngày nghỉ Tết thì cần quay trở lại sớm, trước khi trẻ bắt đầu việc học để bé nghỉ ngơi và chuẩn bị sách vở.

Bố mẹ cùng con sắp xếp lại sách vở, đồ dùng học tập theo thời khóa biểu, xem lại những ghi nhớ của thầy cô trước khi nghỉ lễ để bé tự tin quay lại việc học ở trường.

Thanh Lê

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]