Làm sao để giữ phom sau sinh?

Sau khi sinh, thân hình không còn như xưa nữa, vùng bụng, đùi, cánh tay, cằm và má đã 'phát tướng' rõ và tôi không còn thấy tự tin đi bên ông xã mình.

15.6046
Tôi đã sinh 2 con, thân hình không còn như xưa nữa, vùng bụng, đùi, cánh tay, cằm và má đã 'phát tướng' rõ và tôi không còn thấy tự tin đi bên ông xã mình. BS ơi, làm thế nào để tôi cải thiện được dáng vẻ của mình đây?".
 
 (Hằng Nga)
 
 
Phụ nữ sinh con xong thường không giữ được phom người thon thả như trước. Thậm chí nhiều chị còn quá béo đến mức di chuyển nặng nề. Để trở lại được như xưa là điều rất khó, thậm chí đối với một số người là không thể. Tuy nhiên, cải thiện vóc dáng một cách đáng kể là điều có thể làm được.

Hằng ngày sau khi ăn uống, cơ thể tiết ra một chất giúp triệt tiêu mỡ giống với chiết xuất từ đậu nành. Nhưng nếu ta ăn uống nhiều hoặc mỡ thừa quá nhiều thì lượng chất đó sẽ không đủ. Cơ thể thừa mỡ sẽ dẫn đến tình trạng béo phì.

Ở mỹ viện có phương pháp riêng cung cấp chất triệt tiêu mỡ chiết suất từ cây đậu nành. Chất này sẽ giúp cơ thể tiêu hóa mỡ một cách triệt để mà rất an toàn, không phải gây tê, phẫu thuật, không phá vỡ cấu trúc da.

Quy trình trị liệu là 2-4 lần cho mỗi vùng mỡ riêng biệt, mỗi lần cách nhau 6-8 tuần. Tùy theo cơ địa từng người, sau 6 tuần có thể giảm được 10 cm vùng bụng.

AloBacsi.vn
Theo VnExpress
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]