Khi chúng ta gặp gỡ ai đó lần đầu tiên, rất nhiều người trong chúng ta thường quên ngay tên của người đó, lý do bởi chúng ta đón nhận tên của họ như hằng vạn những điều bình thường vẫn đang xảy ra. Vì vậy, sau đây là một số cách giúp bạn biến tên của người khác trở nên có ý nghĩa để có thể nhớ tên người khác một cách dễ dàng và lâu dài hơn:

1) Giữ sự tập trung.

Khi một ai đó giới thiệu về bản thân họ, chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ về lời giới thiệu tiếp theo của mình và những gì mà mình sẽ nói, chủ yếu là vì chúng ta thường quan tâm đến bản thân mình hơn. Vì thế, muốn thật sự nhớ tên người khác, hãy tập trung, giũ sạch những suy nghĩ liên quan đến bên ngoài, lặp lại vài lần tên của họ khi được giới thiệu. Việc nhẩm tên và địa vị (Bác sĩ A, Giám đốc B, Giáo sư C…) trước khi bước vào một sự kiện xã giao hay kinh doanh cũng rất có ích. Bạn sẽ có lợi thế thấy rõ khi nghe cái tên đó lần thứ hai.

2) Cường điệu tên và nét mặt.

Bạn sẽ mau chóng quên nếu chỉ cố gắng nhớ tên bằng cách học thuộc lòng. Nhưng nếu biết cường điệu nét mặt và tên thành những hình ảnh dễ nhớ, bạn sẽ dễ dàng nhớ lại chúng. Khi được giới thiệu tên, hãy chú ý xem họ có điều gì đặc biệt thú vị, hấp dẫn không? Chọn một đặc trưng và chuyển điều đó vào bộ nhớ bằng cách sinh động hóa, cường điệu nó.

3) Phương pháp liên tưởng.

Sau khi bạn đã nhớ được đặc điểm nào đó rồi, hãy biến tên người đó thành một hình ảnh có ý nghĩa vui nhộn không thể quên. (Tuyệt đối đừng buột mồm gọi cái tên đó khi gặp lại họ).

Trường hợp tên thuộc dạng lạ, tên nước ngoài, nên lúc đầu rất khó nhớ. Hãy hỏi thăm người đó về cái tên này, hỏi thăm về nguồn gốc của tên lẫn cách đọc là điều có thể chấp nhận được.

4) Ôn lại và củng cố.

Điều then chốt cuối cùng để nhớ được tên người khác là ôn lại. Khi trò chuyện, hãy thường nói ra cái tên đó lúc thích hợp. Sau đó, có thể bạn cần phải ghi tên người đó ra giấy cùng với hình ảnh mà bạn đã liên kết với nó. Hãy xem lại danh sách này vào một lúc thích hợp, đặc biệt là khi bạn sẽ tham dự một buổi hội thảo hay hội họp sắp tới mà thành phần khách mới có thể có người quen cũ tham dự.

Những phương cách này giúp bạn tăng đáng kể khả năng ghi nhớ tên người khác. Tuy nhiên, có thể lúc nào đó bạn quên mất tên người đã gặp. Trường hợp này, bạn hãy thân thiện nói với họ: "Tôi nhớ rõ chúng ta đã gặp nhau lần trước tại đây, nhưng bổng dưng tôi lại quên mất tên anh" hoặc vẫn cứ tự nhiên, vui vẻ tiếp chuyện và ngay sau đó bí mật tìm cách tìm hiểu tên của họ từ bạn bè hoặc trong danh sách khách mời…

Tạo cho mình thói quen và khả năng có thê nhớ tên người khác sẽ tốn rất nhiều công phu. Nhưng một khi làm chủ được nghệ thuật nhớ tên này, bạn sẽ thể hiện được sự tôn trọng đối với họ và bạn sẽ thấy rằng: Người ta cũng sẽ nhớ đến bạn nhiều hơn, tôn trọng bạn hơn.

Theo tuanvinashin/Dân Công sở


Video đang được xem nhiều