Lí do không nên tự chích lẹo mi mắt tại nhà

Tự chích lẹo tại nhà sẽ rất đau vì không được dùng thuốc tê, dụng cụ không vô khuẩn nên rất dễ bị nhiễm trùng và nếu bị chảy máu sẽ không cầm được…

0
Thưa bác sĩ,

Hai tháng trước em có bị nổi mụt lẹo nằm trong mí mắt và em đã đến BV để rạch. Khoảng 1 tuần sau lại nổi thêm mụt lẹo nhưng ngoài mí mắt.

Lần này em tự chích ở nhà nhưng chích xong khoảng 1 tuần nó thành sẹo ngay mí mắt, nhìn sưng giống như nổi mụt lẹo chưa chích nhưng không đau gì cả.

Giờ em không biết làm sao để cái sẹo đó hết sưng để mắt em trở lại bình thường?


 (Trường Giang – TPHCM)
Ảnh minh họa

Bạn Giang thân mến,

Trước hết tôi tỏ lòng khâm phục bạn khi đủ sức tự mình chích lẹo vì nó rất đau khi không thuốc tê. Tuy nhiên, nếu bạn tự thực hiện tại nhà sẽ rất dễ nhiễm trùng vì chắc chắn bạn không có dụng cụ vô khuẩn và nếu chảy máu bạn không thể cầm được... và còn nhiều nhiều điều khác nữa mà bạn không thể lường trước. 

Bạn Giang thân mến, một số trường hợp chắp lẹo mới rạch nạo xong lại nổi lên ngay chỗ cũ ở phía trong hay phía ngoài là do nạo vét không sạch. Do đó cần phải làm lại tại cơ sở y tế cũ hay mới tùy bạn chọn.

Chắp lẹo nếu để lâu sẽ gây sẹo co dúm da mi mắt ảnh hưởng thẩm mỹ. Chỉ một số rất hiếm dù đã được nạo vét kỹ nhiều lần nhưng chắp lẹo vẫn nổi lại ngay chỗ đó thì cần phải nghĩ đến chẩn đoán khác và làm thêm một số xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán.

 Chào bạn, 

TTƯT.BS CK2 Nguyễn Thế Hồ

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]