Một toà án ở Malaysia đã bác bỏ đề nghị của các tổ chức
đồng tính ở nước này
nhằm đảo lộn lại lệnh cấm của cảnh sát về việc tổ chức một
lễ hội có tên
Seksualiti Merdeka.
Trước đó, cảnh sát đã cấm tổ chức lễ hội này, bao gồm các buổi trình chiếu phim,
nhạc hội và diễn đàn. Cảnh sát cho biết động thái này là nhằm tránh chọc giận
cộng đồng Hồi giáo ở Malaysia.
Thành viên ban tổ chức lễ hội nêu trên, ông Pang Khee Teik cho biết đã lên kế
hoạch
phản đối lại quyết định của toà án. Ông Pang khẳng định: "Chúng tôi sẽ
chiến đấu vì lẽ phải."
Trong khi đó, Phó giám đốc tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson cũng
bày tỏ quan điểm phản đối quyết định của toà án ở thủ đô Kuala Lumpur: "Chúng
tôi thực sự lo ngại về những vi phạm và cấm đoán đối với cộng đồng người đồng
tính. Quyền bình đẳng của những cộng đồng này đang bị đe dọa."
Hiện người đồng tính vẫn là một vấn đề nhạy cảm ở Malaysia và những người vi
phạm vào các điều luật theo đạo Hồi còn có thể bị phạt tù 20 năm. Cách đây mộ
thời gian, thủ lĩnh phe đối lập Anwar Ibrahim ở Malaysia từng vướng vào nhiều
rắc rối sau khi bị phát hiện có quan hệ với nam trợ lý của mình./.